Đến nhà hàng xóm nhậu rồi đánh chủ nhà tử vong vì không chịu mua thêm rượu

Văn MInh |

Tiếp (52 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đến nhà hàng xóm nhậu, sau đó cầm búa đánh chủ nhà chấn thương sọ não vì không chịu đi mua thêm rượu mà còn chửi mình.

Ngày 24/7, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiếp (52 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân) 19 năm tù giam về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, sáng 10/2, Tiếp đi bộ đến nhà ông Trần Văn Dũng (52 tuổi) chơi. Đến nơi, Tiếp thấy Dũng đang uống rượu một mình nên ngồi vào lai rai. Một lúc sau, Phan Văn Út (44 tuổi) và 2 người khác đến nhậu cùng.

5 người uống hết 2,5 lít rượu đế. Tiếp đưa 20.000 đồng và Út đưa 10.000 đồng mua rượu về tiếp tục uống. Đến chiều thì hết rượu. Tiếp và Út mỗi người đưa 10.000 đồng và kêu ông Dũng đi mua rượu nhưng chủ nhà từ chối.

Đến nhà hàng xóm nhậu rồi đánh chủ nhà tử vong vì không chịu mua thêm rượu  - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên tòa.

Dũng lên tiếng chửi thề với Tiếp, sau đó bỏ đi vào trong nhà ngồi. Út tiếp tục đi mua rượu lần thứ hai mang về nhậu. Sau đó, Tiếp và Dũng, Út xảy ra mâu thuẫn.

Út bỏ đến chỗ ông Dũng ngồi. Tiếp lấy dao gây thương tích cho Út, cầm búa chẻ củi đánh vào đầu, khiến ông Dũng gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, Tiếp khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Tiếp không biết chữ, làm thuê kiếm sống và nghiện rượu nên hay nhậu cùng hàng xóm.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, gây ra cái chết cho bị hại nên tuyên phạt mức án nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại