Đến năm 2020 sẽ có 50 doanh nghiệp Việt trực tiếp cung ứng cho Samsung

Đức Quỳnh |

Trong vòng 3 năm qua, số lượng doanh nghiệp Việt trở thành nhà cung ứng cho Samsung tăng đáng kể, từ 4 doanh nghiệp năm 2014 lên 29 doanh nghiệp năm 2017. Con số này rất có thể tăng lên 50 doanh nghiệp vào năm 2020.

Chia sẻ bên lề hội thảo Liên kết trong phát triển ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam ông Bang Hyun Woo cho biết tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm điện thoại của Samsung đã lên tới 57%.

Số lượng doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho tập đoàn tăng từ 4 (năm 2014) lên 29 tính đến năm 2017.

Samsung đang nỗ lực tìm kiếm doanh nghiệp Việt đủ điều kiện cung ứng cho tập đoàn và dự kiến đến năm 2020, con số 29 sẽ được nâng lên thành 50.

Bên cạnh đó, ông Bang Hyun Woo còn cho biết thêm các sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam cung ứng cho Samsung được mở rộng sang các linh kiện tinh vi hơn thay vì chỉ dừng lại ở mức độ in ấn và đóng gói bao bì.

Mỗi năm Samsung tổ chức 2 buổi hội thảo nhằm tìm ra những doanh nghiệp cung ứng tiềm năng và tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp này nâng cao năng lực. Hiện tại có 138 doanh nghiệp Việt lọt vào danh sách tiềm năng này.

Bên cạnh đó, Samsung cũng đã mời các chuyên gia sang hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ nâng cao năng lực sản xuất. Trong thời gian tới Samsung sẽ hợp tác với Bộ Công Thương tiến hành chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam - những người trực tiếp sẽ làm việc với các doanh nghiệp cung ứng.

Tuy nhiên, xét về trình độ công nghệ cũng như chất lượng sản phẩm, ông Bang Hyun Woo cho biết Samsung và các doanh nghiệp FDI khác rất khắt khe về vấn đề này. Vì vậy, Việt Nam có thể đi theo hướng mời các chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm từ nước ngoài như Hàn Quốc và Nhật Bản về làm cố vấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại