Đề xuất lấp hồ Thành Công: Phiếu khảo sát của Việt Hưng không đề cập đến lấp hồ

Hoàng Đan |

Theo người dân tổ dân phố nhà A (khu tập thể Thành Công), Công ty Việt Hưng có thực hiện khảo sát xã hội học nhưng trong đó, không nhắc đến việc lấy ý kiến lấp hồ Thành Công.

Người dân phản đối kịch liệt

Đề xuất của đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO) cho phép lấp 1ha hồ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) để lấy đất xây nhà tái định cư cho các hộ dân sống ở chung cư Thành Công cũ đang bị dư luận phản đối..

Trao đổi với PV vào chiều và tối ngày 10/4, tại khu vực hồ Thành Công, đa số người dân đều tỏ ra không đồng tình với đề xuất trên.

Theo nhiều người dân, trước đây khi hồ còn nhỏ như một cái ao, người dân quanh khu vực cùng nhiều thế hệ thanh niên đã phải lao động, đào, xắn, vác, gánh đất đi để hồ có diện tích như bây giờ. Do đó, đề xuất của Việt Hưng là không hợp lý, dù là lấp chỗ này, đào chỗ khác.

Ông Đỗ Anh Dũng (68 tuổi, đang sinh sống tại nhà B6 khu tập thể Thành Công) nêu rõ, lấp 1m hồ bây giờ người dân cũng phản đối chứ không phải là lấp 1 ha chỗ này rồi lại đào lại bù vào chỗ khác.

"Chúng tôi phản đối kịch liệt. Vì mọi thứ đang bình thường như thế này thì tại sao phải lấp chỗ này, đào chỗ kia lên để bụi bặm, thay đổi hết cả quang cảnh của hồ, công viên.

Chưa kể, việc lấp rồi xây nhà lên sẽ khiến khung cảnh ở đây bị thay đổi, mọi thứ sẽ đông đúc hơn, ngột ngạt, rồi thì hệ sinh thái ở đây sẽ ra sao.

Những người đưa ra đề xuất này là không hợp lý, làm như vậy là không vì sức khỏe người dân, không vì môi trường mà lợi ích của một bộ phận", ông Dũng nêu.

Đề xuất lấp hồ Thành Công: Phiếu khảo sát của Việt Hưng không đề cập đến lấp hồ - Ảnh 1.

Phiếu điều tra.

Còn ông Nguyễn Duy Luận (một người dân cũng đang sống ở nhà D, khu tập thể Thành Công) cũng cho hay, hồ Thành Công đã giúp điều hòa cho khu vực này với hàng chục ngàn người dân.

"Giờ mà nói lấp đi rồi xây nhà vào chỗ đó là không được. Bởi, anh xây nhà ở chỗ lấp rồi lại đào bù sang chỗ kia thì diện tích hồ có thể không đổi nhưng diện tích công viên chắc chắn là bị mất một phần đi.

Trong khi, Hà Nội đang thiếu công viên như thế này thì việc lấp, làm thay đổi diện tích công viên rõ ràng là một ý tưởng kỳ quặc", ông Luận nêu.

Còn theo một vị đại diện Tổ dân phố nhà A khu tập thể Thành Công cho hay, ông rất bất ngờ với đề xuất lấp 1ha hồ Thành Công để xây nhà tái định cư.

Theo vị này, cách đây khoảng 15 ngày, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng có về làm việc với phường và các tổ dân phố thực hiện một khảo sát xã hội học về việc lấy ý kiến của người dân về việc cải tạo, tham khảo về kiến trúc, điều kiện hiện trạng hạ tầng kỹ thuật…

"Trong khảo sát không có nhắc đến việc lấy ý kiến người dân về việc lấp 1ha hồ Thành Công để xây nhà tái định cư rồi lại đào để bù. Tôi tin chắc là người dân sẽ không đồng tình", vị đại diện này nói.

Một số cán bộ phường Thành Công cũng xác nhận việc, phường có kết hợp với công ty Việt Hưng để phát phiếu điều tra xã hội học nhưng chưa biết về đề xuất lấp hồ để làm nhà tái định cư mà đơn vị này đưa ra..

Ai là người trình bày ý tưởng?

Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, đại diện của VIHAJICO trình bày ý tưởng lấp 1 ha hồ Thành Công tại Hội thảo khoa học về cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội là ông Nguyễn Công Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Tại đây, theo ông Hồng, công ty đề xuất ý tưởng, lấp 1 ha mặt hồ tại phía Tây, sau đó, đào bù tại khu vực phía Bắc.

Đề xuất lấp hồ Thành Công: Phiếu khảo sát của Việt Hưng không đề cập đến lấp hồ - Ảnh 2.

Hồ Thành Công.

"Diện tích mặt nước tôi vẫn trả lại, không thay đổi nhưng hình dáng sẽ thay đổi. Cái được là tôi có gần 1ha làm nhà tái định cư cho dân ở", ông Hồng nêu tại Hội nghị.

Ông Hồng nêu rõ, đây là phương án táo bạo song được nhiều hộ dân chấp thuận, bởi họ không phải rời đi tạm cư nơi khác, lại tận mắt chứng kiến nhà tái định cư được xây dựng như thế nào.

"Khi người dân đồng ý chuyển sang nhà tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư mới tính phương án cải tạo chung cư cũ, mà không mất nhiều thời gian cho việc giải phóng mặt bằng, đền bù", ông nói thêm.

Ngoài phương án lấp hồ trên, ông Hồng còn đề xuất một phương án khác.

Đại diện truyền thông của VIHAJICO trong chiều 10/4, cũng cho biết thêm, đơn vị đã gửi các đề xuất phương án cải tạo chung cư cũ, trong đó, có đề xuất lấp 1ha hồ Thành Công và hoàn lại bằng cách điều chỉnh mở rộng ranh giới hồ vào trong khu dân cư mới lên Sở Xây dựng cùng Viện Quy hoạch Xây dựng để xin ý kiến.

Tuy nhiên, khi PV đề cập đến việc xin các đề xuất này cũng như bản vẽ thì vị này chưa thể cung cấp do một số lý do như "người lưu giữ tài liệu đi vắng", "kỹ thuật chưa chuyển".

Trước đó, chính tại Hội thảo trên, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã phản bác đề xuất được cho là mạnh dạn.

"Nói như vậy thôi nhưng có những đề xuất mà Nhà nước chưa chắc đã quyết được. Tôi cho đề xuất là mạnh dạn, lấy 1 ha hồ Thành Công làm nhà cho dân.

Đề xuất này được cho dân, được cho doanh nghiệp nhưng liệu thành phố có dám xóa bỏ quy hoạch chỗ đó không? mặc dù anh bảo đào hồ chỗ khác.

Ở đây chắc gì đã làm được. Nghĩ rất là hay, thoáng nhưng câu chuyện không chỉ là như vậy", ông Hùng nêu rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại