Công an khẳng định đã đề nghị tạm cấm xuất cảnh với nguyên GĐ Sở Y tế Long An từ tháng 3

T.Công |

Ông Lê Thanh Liêm (nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) nói bất ngờ khi bị cấm xuất cảnh vì không được thông báo. Công an khẳng định đã có công văn từ tháng 3.

Ông Nguyễn Minh Sáng (người phát ngôn của Công an tỉnh Long An) thông tin trên tờ Dân Việt, công an tỉnh này đã có văn bản đề nghị Cục An ninh cửa khẩu không giải quyết xuất cảnh cho ông Lê Thanh Liêm (SN 1957).

Nguyên nhân được cho là vì ông Liêm có liên quan đến vụ việc mà phía công an đang điều tra, xác minh.

"Thông tin cụ thể công an đang làm rõ nên chưa thể cung cấp", nguồn trên dẫn lời ông Sáng.

Một tờ báo khác cho hay, công an đã gửi công văn đề nghị tạm cấm xuất cảnh với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An từ tháng 3/2017.

Tin từ tờ Người lao động cho hay, ông Liêm có liên quan đến 3 vấn đề mà phía cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đang xác minh. Cụ thể là "sai phạm trong đấu thầu mua thuốc của năm 2010-2011; để cán bộ Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm nhận hối lộ 28 triệu đồng; chi 2 tỉ đồng lắp camera chênh lệnh gần 700 triệu đồng".

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An khẳng định trên tờ Dân Việt, ông sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị cấm xuất cảnh.

Trước câu hỏi "liệu có liên quan đến vụ việc nào mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang thụ lý?" của tờ Pháp luật TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm khẳng định: "Đến nay tôi không liên quan gì đến các sai phạm mà cơ quan điều tra đã khởi tố hay đang làm rõ, việc cấm tôi xuất cảnh tôi không hề hay biết, tôi cũng không được thông báo".

Ông Liêm bị cấm xuất cảnh ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 8/4, khi đang làm thủ tục đi du lịch Nhật Bản. 

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại