Đề xuất bất thường của Trump về vị trí đại sứ Anh tại Mỹ bị London gạt thẳng tay

Thi Anh |

Nhân vật được Donald Trump "lựa chọn" - thủ lĩnh phong trào Brexit - cũng chính là người ông gặp ngay sau khi đắc cử, trước bất cứ lãnh đạo EU nào.

Hôm nay, 22/11, Anh đã chính thức bác bỏ đề xuất của Tổng thống đắc cử Donald Trump khi ông này làm một việc chưa từng có tiền lệ. Đó là lên tiếng ủng hộ Nigel Farage, một nhân vật ủng hộ Brexit mạnh mẽ, trở thành đại sứ Anh tại Mỹ.

Đăng tải trên Twitter, ông Trump cho rằng: "Nhiều người sẽ muốn thấy Nigel Farage đại diện cho Anh quốc làm đại sứ tại Mỹ. Ông ấy sẽ làm tốt công việc này".

Tuy nhiên, đề xuất "không đúng thủ tục ngoại giao" này đã nhanh chóng bị Thủ tướng Anh Theresa May bác bỏ.

"Hiện chúng tôi không trống vị trí nào", phát ngôn viên của Số 10 Phố Downing nói, "Chúng tôi đã có một đại sứ rất xuất sắc tại Mỹ rồi".

Vốn là một thương gia, Nigel Farage, lãnh đạo đảng Độc lập Anh (UKIP) không có kinh nghiệm trên chính trường. Tuy nhiên, ông đã hoạt động rất tích cực trong giai đoạn vận động Brexit và bên lề cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ.

Farage và một trong những nhân vật chủ chốt trong chiến dịch trưng cầu dân ý Brexit từng tham gia phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử của Trump tại Mỹ. Ông cũng là chính trị gia châu Âu đầu tiên mà Trump gặp gỡ ngay sau khi giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton.

Đề xuất bất thường của Trump về vị trí đại sứ Anh tại Mỹ bị London gạt thẳng tay - Ảnh 1.

Nigel Farage gặp Donal Trump tại Tháp Trump ngày 12/11. Ảnh: Twitter của Nigel Farage

Raheem Kassam, tổng biên tập tờ Breitbart London, cựu cố vấn của Farage cho biết, ông đã đánh thức lãnh đạo UKIP để báo tin: "Có thể nói là ông ấy vô cùng hãnh diện".

Gần đây, Nigel Farage tuyên bố, có thể ông sẽ tham gia tranh cử để trở thành nghị sĩ. Bảy lần trước, ông đều thất bại.

Đại sứ Anh tại Mỹ là một trong những vị trí uy tín nhất trong lĩnh vực ngoại giao. Hiện nay, ông Kim Darroch, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Anh, đồng thời là đại diện thường trực trong Liên minh châu Âu (EU) đang đảm nhận chức vụ này.

Trước đây, Farage từng cho rằng Darroch nên từ chức và gọi ông là một phần của "chế độ cũ".

Christopher Meyer, cựu đại sứ Anh tại Washington cho hay, ông rất hoang mang khi biết tin về gợi ý của Trump.

"Đại sứ Anh tại Washington DC hiện diện để bảo vệ lợi ích của Anh tại Mỹ, chứ không phải lợi ích của Mỹ tại Anh. Không thể để các lãnh đạo nước ngoài quyết định ai là đại sứ của chúng ta," Meyer cho hay.

Reuters nhận định, việc các lãnh đạo công khai đề nghị quốc gia khác chọn nhân vật mà mình mong muốn làm đại sứ là một hành động bất thường trong thời kỳ hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại