Dãy số đặc biệt giúp người đàn ông trúng xổ số hơn 400.000 USD

Minh Thu (lược dịch) |

Mua tờ vé số dựa trên số tuổi của các con gái và cháu gái, người đàn ông ở Mỹ đã may mắn trúng xổ số hơn 400.000 USD.

Người đàn ông ở bang Bắc Carolina đã trở thành người may mắn trúng giải xổ số trị giá hơn 400.000 USD nhờ dãy số đặc biệt.

WTVD dẫn thông cáo báo chí của Cơ quan Xổ số Bắc Carolina cho hay, ông Joseph Eonta (69 tuổi) đã mua một tờ vé số Cash 5 trị giá 1 USD tại siêu thị thực phẩm ở thị trấn Princeton nằm cách thành phố Raleigh khoảng 65 km.

Dãy số đặc biệt giúp người đàn ông trúng xổ số hơn 400.000 USD - Ảnh 1.

Người đàn ông trúng xổ số hơn 400.000 USD nhờ dãy số theo tuổi của các con gái và cháu gái. (Ảnh: Twitter)

Các quan chức thuộc Cơ quan Xổ số Bắc Carolina cho biết, dãy số mà ông Eonta chọn là tuổi của các con gái và cháu gái trong gia đình.

Ông Eonta chia sẻ bản thân vô cùng sung sướng khi may mắn trúng giải 402.887 USD: “Tôi đã nhìn đi nhìn lại 20 lần. Nó làm tôi say mê”, ông Eonta nói.

Ông Eonta đã tới trụ sở của Cơ quan Xổ số Bắc Carolina để nhận giải hôm 19/5. Sau khi trừ thuế, ông lĩnh về số tiền 286.091 USD. Chủ nhân giải xổ số cho biết ông sẽ dùng số tiền thưởng để chi trả một số hóa đơn và mua một chiếc ô tô mới.

Hồi đầu năm nay, một cựu bác sĩ quân y ở bang Bắc Carolina cũng đã trúng giải Mega Millions 4 triệu USD, sau khi ông dùng dãy số nằm trong chiếc bánh quy may mắn để mua xổ số.

Người trúng thưởng là ông Gabriel Fierro (60 tuổi) sống ở thị trấn Cornelius  của bang Bắc Carolina. Ông Fierro thừa nhận bản thân “quá đỗi ngạc nhiên mà không thốt lên lời” khi hay tin trúng giải.

Dãy số mà ông Fierro mua là dãy số nằm bên trong chiếc bánh quy may mắn mà ông nhận được khi cùng với tới nhà hàng Red Bowl ở thành phố Charlotte với vợ.

Ông Fierro, người đã phục vụ trong quân đội Mỹ 32 năm, quyết định thử vận may bằng cách mua vé số có dãy số trùng với tờ giấy để bên trong chiếc bánh quy may mắn, theo các quan chức thuộc Cơ quan Xổ số Bắc Carolina.

Theo đó, ông mua vé trực tuyến với giá 2 USD và bỏ thêm 1 USD để lựa chọn Megaplier nhằm cho phép người chơi nhân lên bất kỳ giải thưởng nào.

Trong thông cáo báo chí, Cơ quan Xổ số Bắc Carolina cho biết ông Fierro đã trúng giải 1 triệu USD và số tiền nhân lên gấp 4 lần do ông trúng giải 4X Megaplier.

Nói với các quan chức thuộc Cơ quan Xổ số Bắc Carolina, ông Fierro thừa nhận khi nhận được email thông báo trúng giải, ông còn nói với vợ rằng “Đó có thể là trò đùa ngày Cá tháng Tư hoặc trò lừa đảo”.

Được biết, ông Fierro sau đó đã dành phần lớn số tiền trúng xổ số để đi đầu tư.

Còn vào năm 2021, một người đàn ông khác ở bang Bắc Carolina đã trúng giải Powerball 500.000 USD cũng nhờ dãy số nằm trong chiếc bánh quy may mắn, theo tờ New York Post.

Nghiên cứu gần đây cho thấy từ năm 2004 – 2021, ít nhất 146 người đã trở thành chủ nhân của các giải thưởng xổ số nhờ dãy số nằm trong những chiếc bánh quy may mắn.

Bánh may mắn là một loại bánh quy giòn có hình bán nguyệt bẻ gập ở giữa. Loại bánh này được làm từ bột mì, đường, vani, dầu và bên trong có để một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy này in một thông điệp "bạn là một người thông minh", hay một câu danh ngôn như "ở hiền gặp lành", hoặc một dãy các con số mà người nhận có thể dùng để mua vé xổ số.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại