Đây là lý do Việt Nam nên mua ngay khinh hạm Oliver Hazard Perry

Bạch Dương |

Với độ bền đáng kinh ngạc của mình, các khinh hạm Oliver Hazard Perry sau khi về hưu vẫn sẽ đảm đương tốt vai trò tàu tuần tra của Cảnh sát biển.

Mới đây vào hôm 14/7, trong khuôn khổ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2016 (RIMPAC 2016), Hải quân Mỹ đã sử dụng một khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry đã nghỉ hưu là chiếc USS Thach (FFG 43) để làm đối tượng thử nghiệm vũ khí.

Con tàu được kéo tới địa điểm cách 55 dặm về phía bắc ngoài khơi Kaui và trở thành "bia đỡ đạn" cho những màn tấn công tên lửa dồn dập.

Đây là lý do Việt Nam nên mua ngay khinh hạm Oliver Hazard Perry - Ảnh 1.

Chiến hạm USS Thach (FFG 43) khi còn hoạt động trong Hải quân Mỹ

Cụ thể, USS Thach đã bị trúng 1 quả tên lửa Harpoon từ tàu ngầm của Hàn Quốc, sau đó là 1 tên lửa Harpoon nữa từ khu trục hạm HMAS Ballarat cùng 1 quả Hellfire từ trực thăng SH-60S của Hải quân Australia.

Tiếp theo, một tàu tuần tra của Mỹ "đóng góp" 1 tên lửa Harpoon và 1 tên lửa Maverick; tàu tuần dương USS Princeton còn tiếp tục phóng 1 tên lửa Harpoon, trong khi một trực thăng SH-60S khác bồi thêm một số tên lửa Hellfire nữa.

Chưa hết, một chiếc F/A-18 của Mỹ còn thả 1 quả bom Mk 84, máy bay ném bom B-52 ném 1 quả bom GBU-12 Paveway trọng lượng 225 kg. Cuối cùng, một tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã kết thúc màn tập trận bằng 1 quả ngư lôi hạng nặng Mk 48.

Điều đáng nói ở đây là sau khi hứng chịu số lượng bom đạn khổng lồ như vậy, con tàu vẫn trụ vững tới 12 giờ đồng hồ rồi mới chịu thúc thủ, nếu là chiến hạm khác thì chắc chắn đã bị gãy đôi. Độ bền thật đáng kinh ngạc!

Đây là lý do Việt Nam nên mua ngay khinh hạm Oliver Hazard Perry - Ảnh 2.

Mặc dù bị thương rất nặng nhưng USS Thach vẫn không bị nhấn chìm

Thời gian qua, sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, đã có ý kiến cho rằng chúng ta nên đề nghị mua lại một vài khinh hạm Oliver Hazard Perry để gia tăng nhanh chóng số lượng tàu mặt nước cho Hải quân.

Đề xuất trên còn phải "nâng lên đặt xuống" rất kỹ, trong đó trở ngại lớn nhất chính là vấn đề vũ khí, khí tài đi kèm có tương thích tốt với cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam hay không?

Tuy nhiên nếu không sử dụng trong vai trò tàu chiến như thiết kế ban đầu, những khinh hạm này vẫn đảm đương rất tốt nhiệm vụ tàu tuần tra của Cảnh sát biển do có kết cấu khung thân cực kỳ bền chắc.

Cần nhắc lại sự kiện năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các tàu thực thi pháp luật của ta đã phải hứng chịu đòn tấn công hung bạo bằng vòi rồng và đặc biệt là những cú đâm va vô cùng ác ý từ phía đối phương.

Với ưu thế cả về số lượng lẫn kích thước, hạm đội tàu hải cảnh của Trung Quốc thực sự đã gây rất nhiều thiệt hại cho Cảnh sát biển cũng như Kiểm ngư Việt Nam, dẫn tới đòi hỏi cấp thiết là phải nhanh chóng bổ sung tàu tuần tra có lượng giãn nước lớn.

Đây là lý do Việt Nam nên mua ngay khinh hạm Oliver Hazard Perry - Ảnh 3.

Tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm rách mạn

Nhưng với tiềm lực có hạn, dự án trên chắc chắn không thể hoàn thành một sớm một chiều, chúng ta vẫn rất cần nguồn bổ sung từ nước ngoài mà cụ thể ở đây là các tàu tuần tra như của Nhật Bản và Hàn Quốc trao tặng.

Ngoài ra để rút ngắn tiến độ xây dựng lực lượng cho các đơn vị chấp pháp trên biển, Việt Nam có thể nghĩ đến việc mua lại khinh hạm Oliver Hazard Perry đã loại biên với cấu hình lược bỏ hoàn toàn vũ khí để làm tàu tuần tra.

Phương án trên sẽ giúp nhanh chóng xây dựng một đội tàu mặt nước lớn, mạnh, trong khi chi phí lại rất rẻ so với đóng mới. Nhờ kết cấu rất khỏe, những tàu tuần tra hoán cải này chí ít cũng sẽ đối đầu ngang ngửa được với tàu cỡ 6.000 tấn của nước ngoài.

Nếu đánh giá và thấy rằng khả thi, thiết nghĩ Việt Nam nên triển khai sớm khi tình hình Biển Đông đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nhằm tránh bị động trước các âm mưu thâm độc của đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại