Đầu tư hơn 470 tỷ đồng nâng cấp “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh

Bảo Sơn |

Với số vốn 470 tỷ đồng, sở GTVT TP Hồ Chí Minh hy vọng dự án sửa chữa tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ khắc phục được tình trạng ngập lụt hiện nay.

Để khắc phục tình trạng ngập lụt cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án sửa tuyến đường dài hơn 3km với kinh phí lên đến trên 470 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách; thời hạn hoàn thành sau hơn 1 năm.

Hiện Khu quản lý giao thông đô thị số 1 đã tiến hành khảo sát, thiết kế để kịp khởi công ngay trong năm nay.

Theo Sở GTVT thành phố, mục tiêu đặt ra với lần sửa chữa, nâng cấp này là khắc phục triệt để tình trạng lún sụt và xây mới hệ thống cống thoát nước.

Do đó dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến sẽ chấm dứt.

Được biết, những năm qua, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vốn được coi là “rốn ngập” của thành phố khi mức độ sụt lún cốt nền đường liên tục diễn ra và gặp các trận mưa lớn, mặt đường thường bị ngập sâu tới vài chục centimet nước.

Cách đây 2 năm, để khắc phục ngập lụt cho tuyến đường này, một doanh nghiệp đã tự bỏ tiền đầu tư thí điểm lắp đặt máy bơm có công suất cực lớn (đạt 97 ngàn m3/giờ) để chống ngập mặt đường khi trời mưa hoặc ảnh hưởng do triều cường.

Đến nay, hệ thống máy bơm khủng vẫn được đặt tại đây nhưng việc có được thành phố thuê hay không vẫn chưa ngã ngũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại