Đầu tư gần 300 tỷ đồng mở rộng đường nối Phan Thiết đến Mũi Né

Trường Nguyên |

UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt dự án cải tạo tuyến đường Nguyễn Thông với tổng vốn đầu tư 286 tỷ đồng nối trung tâm TP Phan Thiết đến sân bay và địa điểm du lịch Mũi Né.

Theo đó, dự án sẽ mở rộng tuyến đường Nguyễn Thông, đoạn từ cầu Hùng Vương đến vòng xoay đại lộ Võ Nguyên Giáp dài khoảng 4 km nối thẳng từ trung tâm TP Phan Thiết đến sân bay Phan Thiết (dự kiến đưa vào hoạt động năm 2018 – 2019) và địa điểm du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, nơi được mệnh danh là "thủ đô resort".

Hiện nay, tuyến đường này có bề rộng chỉ 6m, xuống cấp trầm trọng nhưng mật độ giao thông dày đặc, tiềm ẩn mất an toàn giao thông, đặc biệt là vào những dịp lễ lớn khi người dân đổ xô ra biển Mũi Né nghỉ dưỡng.

Dự án được giao cho Sở GTVT tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 286 tỷ đồng và dự kiến sẽ khởi công vào quý III năm 2016.

Đầu tư gần 300 tỷ đồng mở rộng đường nối Phan Thiết đến Mũi Né - Ảnh 1.

Bản đồ dự án nâng cấp đường Nguyễn Thông nối với sân bay Phan Thiết và khu du lịch Mũi Né.

Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp đường phố chính trong đô thị.

Trong đó, đoạn từ cầu Hùng Vương đến Trạm thu phí cầu Phú Hài có chiều rộng nền đường là 21m, đoạn từ trạm thu phí cầu Phú Hài đến trước khu đô thị phố biển Queen Pearl và vòng xoay đầu đại lộ Võ Nguyên Giáp có chiều rộng nền đường là 25m với kết cấu bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm.

Toàn tuyến có dải phân cách và dải an toàn ở giữa rộng 1m. Vỉa hè được lát gạch rộng 3m mỗi bên, cùng với hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn. Đặc biệt dự án này cũng tiến hành cải tạo nâng cấp mở rộng cầu Phú Hài dài 131m với khổ cầu 12 m.

Ông Lương Văn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất phương án bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa khi thi công dự án này tại các KDC Hùng Vương 2, Bắc Xuân An, Hải Sơn và tái định cư tại chỗ.

Dự án xây dựng sân bay Phan Thiết tại địa điểm Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với thiết kế sân bay kết hợp cả dân dụng và quân sự. Toàn bộ dự án có tổng diện tích 542 ha, trong đó khu dùng cho quân sự 150 hecta, khu hàng không dân dụng 144,6 ha và khu dùng chung 247,4 ha. Hiện nay, tỉnh đã giải tỏa được gần 387 ha, còn 155 ha đang được tích cực triển khai.

Tổng vốn đầu tư của sân bay Phan Thiết khoảng 5.600 tỷ đồng. Sau khi sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động vào khoảng năm 2018 - 2019, du khách từ TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng… đến Phan Thiết chỉ mất khoảng 30 phút đến 1 giờ bay thay vì đi đường bộ hoặc đường sắt mất rất nhiều thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại