Đâu phải cứ cao to là sướng, nỗi khổ này của hươu cao cổ thì ai thấu hết?

Gohan |

Loài nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng, tuy nhiên, nỗi khổ của hươu cao cổ thì thực sự rất khác người.

Hươu cao cổ là loài động vật đặc trưng của châu Phi, chúng phân bổ khá rộng tại khắp các thảo nguyên rộng lớn. Chiếc cổ dài cũng chiều cao vượt trội giúp loài vật này có thể kiếm ăn ở những tầng cây cao, không phải cạnh tranh với các đối thủ ăn cỏ khác.

Đâu phải cứ cao to là sướng, nỗi khổ này của hươu cao cổ thì ai thấu hết? - Ảnh 1.

Được biết, chúng cũng là một trong những động vật to lớn nhất thế giới. Với chiều cao 4,8-5,5m, chúng không có bất cứ đối thủ cạnh tranh nào xứng tầm, trọng lượng cũng rơi vào khoảng 1,3-2 tấn, biến hươu cao cổ trở thành kẻ khổng lồ của thế giới động vật hoang dã.

Tuy nhiên, cao-to-đẹp trai như vậy nhưng loài vật này cũng có nỗi khổ riêng, chẳng giống ai. Với chiếc cổ dài khoảng 1,8m và nặng từ 250-270kg, chúng gặp rất nhiều trở ngại, ngay cả trong những hoạt động sinh hoạt bình thường.

Điển hình có thể kể ra như việc: Uống nước.

Xem video:

Đâu phải cứ cao to là sướng, nỗi khổ này của hươu cao cổ thì ai thấu?

Như đã theo dõi, việc uống nước của hươu cao cổ diễn ra rất khó khăn, có phần phức tạp. Mà lý do chính cũng đến từ cái cổ dài kia. Chúng phải khụy chân hết cỡ mới có thể chạm tới mặt nước. May mắn là loài vật khổng lồ này có khả năng hấp thụ nước từ lá cây nên vài ngày mới cần uống nước một lần.

Hơn thế nữa, lúc uống nước cũng là thời điểm hươu cao cổ dễ bị tổn thương nhất. Việc khụy chân hết cỡ khiến các phản ứng của chúng trở nên chậm chạp hơn, dễ bị tấn công hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại