Đầu não Nga ở Syria lại bị tấn công ồ ạt sau Su-22 rơi, Pantsir-S1 khai hỏa: Đêm rực lửa

N. Tuấn Sơn |

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ tỉnh Lakatia căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân Nga ở Syria đã bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Trong đêm qua, các tay súng thánh chiến đã tổ chức một đợt tấn công lớn bằng máy bay không người lái vũ trang. Phòng không Nga đã báo động các hệ thống phòng không và lập tức đáp trả. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức nào từ các bên liên quan.

Nguồn tin quân sự cho biết thêm rằng các máy bay không người lái vũ trang đã áp sát căn cứ sân bay Khmeimim chỉ vài km trước khi bị phòng không Nga với chủ công là tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 bắn hạ.

Không lâu sau vụ tấn công của phiến quân, Không quân Nga đã khôi phục các hoạt động tại căn cứ đầu não này.

Không quân Nga đã tiến hành một loạt các phi vụ oanh kích vào vị trí của Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) ở miền Tây Nam Syria.

Sau những vụ tấn công liên tiếp nhằm vào đầu não của Không quân Nga ở Syria, khủng bố ISIS đang phải hứng chịu nhiều đợt tiến công đường không khốc liệt, đặc biệt là ở khu vực vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Latakia.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái này của phiến quân diễn ra chỉ vài giờ sau khi tên lửa phòng không Patriot Israel bắn rơi 1 máy bay ném bom Su-22M4 của Không quân Syria khiến phi công điều khiển thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại