Đau lòng với cô bé 9 tuổi mắc bệnh lạ: Hắt hơi 8000 lần mỗi ngày!

Nguyễn Hằng |

Một bà mẹ ở Anh đang nỗ lực cầu xin sự giúp đỡ cho đứa con gái 9 tuổi của bà mắc chứng bệnh lạ khiến cô bé hắt hơi lên tới hơn 8.000 lần/ngày.

Chứng bệnh kì lạ của cô bé Ira Saxena bắt đầu từ cách đây 3 tuần trước và cứ khoảng mỗi phút là em lại hắt hơi 10 cái.

Các bác sĩ khám bệnh cho em rất ngạc nhiên trước triệu chứng khác thường này và cho rằng chứng bệnh này không thể do cảm cúm hay dị ứng gây ra. Chi tiết khó tin là thời gian duy nhất Ira ngừng hắt hơi là khi em ngủ.

Đau lòng với cô bé 9 tuổi mắc bệnh lạ: Hắt hơi 8000 lần mỗi ngày! - Ảnh 1.

Ira đã dùng rất nhiều loại thuốc nhưng triệu chứng bệnh lạ vẫn không hề thuyên giảm.

Tuy nhiên, khi cô bé Ira thức giấc thì cơn hắt hơi lại tiếp tục khởi động lại và em không thể đến trường học được do hắt hơi liên tục. Mẹ Ira đã đưa cô bé tới gặp một số bác sĩ, chuyên gia nhưng đến nây vẫn chưa có ai tìm ra được nguyên nhân của chứng bệnh lạ này và biện pháp để ngăn chặn nó.

Theo chia sẻ của cô Priya, mẹ bé Ira cho biết: "Ba tuần trước Ira thức dậy và hắt hơi không ngừng từ đó. Ban đầu Ira hắt hơi, nhưng giờ tần suất ngày càng dày đặc và liên tục". Bác sĩ cho rằng não em đã gửi những tín hiệu sai lệch khiến cơ thể hắt hơi liên tục, dù vậy không ai có thể kết luận một cách chắc chắn.

Mẹ của Ira còn cho hay, cô bé không hề dị ứng với bất kì món ăn, đồ uống nào. Dù đã thử mọi cách từ thuốc xịt, thuốc bôi tới thuốc uống nhưng triệu chứng của em vẫn không hề thuyên giảm.

"May mắn là nó vẫn ngủ ngon lành. Đây là thời gian duy nhất mà Ira không hắt hơi và con bé có thể ngủ trọn vẹn cả đêm". Kể từ khi chứng bệnh kì lạ diễn ra, Ira phải ở nhà và không thể đến trường cùng các bạn. Mặc dù cô bé cô gắng tới trường nhưng chỉ được một buổi sáng vì em hắt hới quá nhiều.

Đây không phải chứng bệnh lạ này lần đầu tiên được phát hiện. Trước đó, vào năm 2009, cô bé Lauren Johnson 12 tuổi ở bang Virginia, Mỹ đã hắt hơi cả ngàn lần mỗi ngày. Sau đó, em được các bác sĩ truyền nhiễm học phát hiện nguyên nhân gây bệnh đó là do hệ thống miễn dịch đã gửi nhầm tín hiệu lên não.

Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại