Đầu đạn pháo 105 mm bất ngờ xuất hiện trên bãi cỏ ven sông Hương

Ngọc Văn |

Một đầu đạn pháo loại 105mm còn sót lại sau chiến tranh bất ngờ xuất hiện trên một bãi cỏ ven bờ sông Hương (TP Huế), khiến người dân đi tập thể dục một phen giật mình.

Đầu đạn pháo 100mm được phát hiện trên bãi cỏ ven sông Hương. Ảnh: CTV

Đầu đạn pháo 100mm được phát hiện trên bãi cỏ ven sông Hương. Ảnh: CTV

Chiều 27/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế tổ chức kiểm tra, có phương án vô hiệu hóa, tiêu hủy đầu quả đạn pháo 105 mm vừa được người dân phát hiện tại một bãi cỏ ven sông Hương.

Trước đó, trong lúc đi tập thể dục tại khu vực công viên phía bắc sông Hương đoạn phía dưới cầu Dã Viên, người dân bất ngờ phát hiện một đầu đạn pháo nằm trên bãi cỏ. Người này sau đó đã chụp lại hình ảnh quả đạn pháo rồi gửi cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chuyên môn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đồng thời tiến hành các phương án, quy trình xử lý an toàn quả đạn.

Theo nhận định của cơ quan quân sự địa phương, đầu đạn pháo là vật liệu nổ từ thời chiến tranh còn sót lại, có thể được phát hiện trong quá trình thi công công trình bờ kè dọc bờ sông Hương qua địa phận TP Huế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại