Dắt trộm cả chục con trâu bò rồi thuê xe tải chở đi tiêu thụ

Ngọc Tú |

Hàng đêm, Phương đi rình các nhà dân có trâu bò rồi chờ sơ hở để phá khoá dắt trộm. Có đêm, Phương trộm được 5 con bò trị giá hơn 100 triệu.

Ngày 31/1, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quang Phương (SN 1974, trú Thị xã Thái Hòa, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra thông tin, trước đó đơn vị này nhận được trình báo của gia đình ông Đặng Anh Tuấn (trú xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn) bị kẻ gian đột nhập trộm 5 con bò trị giá hơn 100 triệu đồng vào rạng sáng 18/1.

Công an huyện Anh Sơn sau đó đã lập chuyên án mang bí số 118T để đấu tranh, truy xét tội phạm.

Dắt trộm cả chục con trâu bò rồi thuê xe tải chở đi tiêu thụ - Ảnh 1.

Đối tượng Phương tại cơ quan công an.

Sau hơn 1 tuần đấu tranh, Công an huyện Anh Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng thành công chuyên án "118T" bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Phương là thủ phạm gây ra các vụ trộm trâu bò trên địa bàn gây xôn xao dư luận.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 5 con bò chính là tài sản của gia đình ông Đặng Anh Tuấn bị mất trộm.

Đấu tranh tại chỗ, Phương đã cúi đầu khai nhận là thủ phạm trộm 5 con bò của gia đình ông Tuấn và còn thực hiện 5 vụ trộm trâu bò khác trên địa bàn huyện Anh Sơn, Con Cuông và tại tỉnh Thanh Hoá.

Cụ thể, Phương khai ngày 14/1, y lẻn vào nhà ông Đặng Đình Lý (SN 1971, Thạch Sơn, Anh Sơn) dắt trộm 1 con bò mẹ và 1 trâu mẹ với trị giá 52 triệu đồng. Rạng sáng ngày 18/01 Phương tiếp tục trộm 5 con bò của gia đình ông Tuấn.

Dắt trộm cả chục con trâu bò rồi thuê xe tải chở đi tiêu thụ - Ảnh 2.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Phương khai, ngoài trộm ở huyện Anh Sơn, y còn sang Thanh Hoá thực hiện trộm 1 con bò và đến huyện Con Cuông thực hiện 3 vụ trộm 3 con trâu và 4 con bò

Thủ đoạn của Phương rất tinh vi và liều lĩnh. Hàng đêm Phương đi xe máy vào các thôn xóm để tìm các nhà nuôi trâu bò nhiều nhưng ít được trông coi kỹ. Phương sau đó lẻn vào phá khoá chuồng rồi dắt trâu bò ra xa gia đình để gọi điện thuê xe taxi tải chở đưa đi tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Anh Sơn đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò vị trí của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại