Đặt camera quay lén học sinh, thầy giáo lãnh án 5 năm tù

Tuyết Nhung |

Ít ai ngờ được rằng, đằng sau vẻ lịch lãm, tri thức của một người thầy giáo lại là một mặt đen tối không muốn ai biết đến.

Sự thật đen tối phía sau một người thầy

Irish John – 25 tuổi, giáo viên tại trường Teesside, Middlesbrough, Anh mới đây vừa bị tòa tuyên án 5 năm tù giam về hành vi đặt camera quay lén học sinh tại nơi công tác suốt nhiều năm liền.

Theo đó, Irish đã âm thầm lắp đặt camera ở rất nhiều nơi trong trường học, bao gồm cả phòng thay đồ ở hồ bơi rồi kết nối với một ứng dụng trên điện thoại để lưu giữ hình ảnh của các học sinh mà không một ai hay biết.

Tháng 6 vừa qua, sau khi một số camera quay lén bị phát hiện, cảnh sát đã lập tức mở một cuộc điều tra. Mọi bằng chứng thu thập được khi đó đều hướng cảnh sát đến người thầy giáo điển trai Irish John.

Đặt camera quay lén học sinh, thầy giáo lãnh án 5 năm tù - Ảnh 1.

Chân dung Irish John - thầy giáo đặt camera quay lén học sinh.

Sau khi tịch thu máy tính và điện thoại của Irish để phục vụ công tác điều tra, cảnh sát đã phát hiện rất nhiều video và hình ảnh lạm dụng trẻ em ở bên trong.

Tại thời điểm đó, trong máy tính của Irish có đến 18.000 bức ảnh và video được tải xuống từ các trang mạng cùng nhiều đoạn video do chính tay hắn ta thực hiện.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ngay từ khi còn là sinh viên tại trường đại học, Irish đã thường xuyên truy cập vào một trang web của Nga để đọc những câu chuyện về lạm dụng trẻ em. Suốt 9 năm sau đó, hắn ta liên tục thu thập những hình ảnh và video về những đứa trẻ bị lạm dụng.

Cuối cùng, khi việc xem những bức có sẵn trên mạng không còn thỏa mãn được bản thân, Irish bắt đầu đặt camera quay lén, tự thực hiện những đoạn video cho riêng mình.

Áp lực tâm lí – nguyên nhân của những hành vi lệch lạc

Tại phiên xét xử, công tố viên Harry Haddfield đã mô tả hành vi của Irish là "một mối hiểm họa khôn lường và không thể đồng cảm được". Trong khi đó, một thành viên của ban lãnh đạo nhà trường nơi Irish đã từng làm việc gọi đây là một hành vi "hủy hoại linh hồn con người".

Trước tòa, công tố Haddfield đã phác họa bức tranh tâm lí tội phạm của Irish. Theo đó, ông cho rằng trong những năm tháng tại trường đại học, Irish đã gặp khủng hoảng tâm lí trong việc cố gắng xây dựng các mối quan hệ ở trường.

Để đương đầu với các triệu chứng trầm cảm và lo lắng, Irish đã tìm kiếm cách giải quyết trên các trang mạng rồi vô tình bước vào thế giới của những trang web đen với những hình ảnh lạm dụng trẻ em. Dần dần, việc làm này trở thành một cơn nghiện và không thể dứt bỏ được.

Luật sư biện hộ Andrew Teate nói rằng Irish đã thật tâm hối lỗi cho hành vi của mình và đưa ra lời xin lỗi đối với tất cả những nạn nhân và gia đình của họ.

Trước đó, đã từng có khoảng thời gian Irish nhờ đến sự tư vấn của các bác sĩ tâm lí về cách vượt qua ‘cơn nghiện’ của bản thân nhưng lại từ chối tiết lộ hành vi đen tối của mình nên các bác sĩ cũng không thể giúp được gì.

Đặt camera quay lén học sinh, thầy giáo lãnh án 5 năm tù - Ảnh 2.

Irish vô cùng điềm tĩnh trong ngày bị bắt sát bắt giữ.

Luật sư Teate nói: "Irish đã nhận ra rằng hành vi của mình là vô cùng đồi bại và đáng bị chê trách như thế nào. Mặc dù quay lén học sinh nhưng Irish chưa từng có hành vi trực tiếp tấn công tình dục và cũng không chia sẻ các đoạn video lên mạng.

Irish hiểu sự tức giận của mọi người và đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những gì bản thân đã làm. Bản thân tôi cũng đồng ý rằng giam giữ là hình phạt cần thiết đối với tất cả những việc Irish đã làm."

Thẩm phán Stephen Ashurst cho biết: "Phiên xét xử trước đã đề nghị một bản án treo cùng một chương trình điều trị phục hồi tâm lí cho Irish. Nhưng dựa trên những tác động tiêu cực mà hành vi của Irish đã gây ra cho học sinh và nhà trường, tôi không thể làm như thế được.

Những nạn nhân trong vụ án cần phải lấy lại được công bằng mà họ đáng phải nhận. Chúng ta không thể khoan dung một cách quá mức như thế.

Cuối cùng tôi đã quyết định xử phạt Irish 3 năm tù về tội sản xuất phim ảnh đồi trụy và 2 năm tù về tội tàng trữ những hình ảnh cùng video khiêu dâm liên quan đến trẻ em trong giai đoạn từ tháng 9/2008 đến tháng 6/2017."

Irish cũng đã thừa nhận toàn bộ tội danh, đồng thời chấp nhận bản án của tòa với tâm trạng giải thoát. Trước đó, khi bị cảnh sát bắt giữ, người đàn ông này đã mỉm cười và nói: "Tôi rất vui vì cuối cùng cũng đã bị bắt."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại