Đạo diễn Lê Hoàng kể cuộc sống hôn nhân 36 năm với vợ là giáo viên

Nguyễn Lê Bình Phú |

"Đàn ông ở tuổi 60, 70 ở với vợ cho có. Tôi thì không phải thế. Vợ chồng tôi chả bao giờ phải hâm nóng tình cảm vì có bao giờ nguội đâu", đạo diễn Lê Hoàng nói.

Trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, đạo diễn Lê Hoàng đã có những chia sẻ thú vị về đời tư, đặc biệt là về người vợ đã cùng anh đầu ấp tay gối suốt 36 năm qua.

"Vợ tôi là người không có cảm xúc khi người ta khen chồng mình nổi tiếng"

Khi MC hỏi lý do ít chia sẻ đời tư, đạo diễn Gái nhảy nói: "Thứ nhất là vì tôi không cưới một người trong showbiz. Vợ tôi là cô giáo, không dính líu gì. Vợ tôi có tính kỳ lạ lắm, không xem những chương trình mà tôi làm. Không phải ghét, cũng không phải tránh mà cô ấy không quan tâm.

Thứ hai, vợ tôi là người không có cảm xúc khi người ta khen chồng mình nổi tiếng. Thậm chí khi đi nơi công cộng, thấy người ta chụp ảnh với tôi là vợ tôi né ra chỗ khác, chứ không đứng cạnh.

Đạo diễn Lê Hoàng lần đầu hé lộ cuộc sống hôn nhân 36 năm với vợ là giáo viên - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Cô ấy cũng không bao giờ hỏi về công việc của tôi. Chúng tôi cưới nhau năm 1985, đến giờ là 36 năm. Kể cả bây giờ, tôi nhấc điện thoại gọi cô ấy bảo, anh đi Vũng Tàu nhé, mai về là cô ấy ừ rồi tắt máy. Không hỏi đi lúc nào, đi với ai, đi vì lý do gì, khi nào về. Không hỏi. Từ xưa đến giờ vẫn vậy".

"Đàn ông ở tuổi 60, 70 ở với vợ cho có. Tôi thì không phải thế"

Lê Hoàng cũng khẳng định chắc nịch, mình là người đàn ông của gia đình. Anh nói: "Thời gian tôi dành cho vợ là vô tận. Tôi đi cái về ngay. Còn đàn ông Việt Nam đi ra khỏi nhà rất lâu, hoặc đi nhậu, còn tôi đi ra khỏi nhà là vì công việc, xong việc là về.

Tôi ít khi ngồi với ai, tán nhảm với ông nào đó bên ly bia, cốc rượu. Tôi về nhà thì cũng xem phim đọc sách nhưng trong phòng, vợ nhìn thấy.

Đàn ông của gia đình là thế nào, là lo toan các việc trong nhà, chẳng hạn, thực phẩm là tôi đi mua, chi phí trong nhà là tôi đóng. Vợ tôi bao nhiêu năm nay chẳng biết tiền điện, nước ở đâu cả vì tôi đóng. Nếu con đi học thì tôi đưa đi, đón về. Thời con còn đi học, có những ngày tôi đưa đi đón về 5,6 lần.

Chuyện ăn uống trong nhà tôi dễ nhất trên đời. Nếu vợ mà tối ngày nấu nướng là tôi sẽ bảo, sao em không xem phim đi, sao em không đọc sách đi, sao em không đi chơi đi. Tôi nói thật. Vợ tôi ở nhà xem phim, đọc sách, đánh đàn piano.

Đạo diễn Lê Hoàng lần đầu hé lộ cuộc sống hôn nhân 36 năm với vợ là giáo viên - Ảnh 3.

Anh khẳng định vợ chồng ở với nhau 36 năm, gần như không cãi nhau bao giờ và vô cùng hạnh phúc, tôn trọng nhau.

Mọi người bảo, tôi không giống ai. Đúng thế. Tôi không giống đàn ông Việt Nam tí nào và tất cả những điều đó là do học thức, nhận thức.

Tôi biết nhiều vợ chồng, nhất là vợ chồng già, ở với nhau vì nghĩa thôi, chứ không có cái thú nói chuyện với nhau, niềm vui ở bên nhau. Nhưng tôi thì có.

Tôi thích đi ăn cơm với vợ, tôi thích đi siêu thị với vợ. Dù không mua gì nhưng đi dạo trung tâm thương mại với vợ cũng vui. Với nhiều người, đó là nghĩa vụ nhưng tôi thì không.

Vợ chồng tôi gần như không có mâu thuẫn. Nếu có phim hay, tôi sẽ chờ vợ cùng xem chứ không xem trước. Hai vợ chồng cùng xem và bàn luận thì hay. Phim chiến tranh thì tôi hay xem một mình vì vợ tôi không thích. Phim tình cảm là vợ chồng cùng xem, nói chuyện. Đàn ông ở tuổi 60, 70, ở với vợ như cho có, tôi thì không phải thế.

Đạo diễn Lê Hoàng lần đầu hé lộ cuộc sống hôn nhân 36 năm với vợ là giáo viên - Ảnh 4.

Dù hạnh phúc lafvậy, đạo diễn Gái nhảy chưa bao giờ công khai ảnh vợ con với công chúng.

Vợ chồng tôi chả bao giờ phải hâm nóng tình cảm vì có bao giờ nguội đâu. Phim nào ở rạp, vợ chồng tôi cũng đi xem. Chọn nhà mới, việc đầu tiên là xem có gần rạp phim không".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại