"Đạo chích" từ Hải Phòng lên Hà Nội gây ra hoàng loạt vụ trộm

Thanh Sơn |

Tuấn đi từ Hải Phòng lên Hà Nội với đầy đủ "bộ đồ nghề" để trộm cắp tài sản và đã gây ra hai vụ với số tài sản lớn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Ngày 2/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Lâm Văn Tuấn (SN 1990, HKTT tại : thôn 5, Ánh Dương, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đề điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị. Tiến hành điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang đối tượng Lâm Văn Tuấn khi tên này vừa thực hiện hành vi phạm tội tại khu tập thể Lê Phụng Hiểu (Tràng Tiền, Hoàn Kiếm), thu giữ tại chỗ nhiều công cụ gây án và tài sản trộm cắp được.

Tuấn khai đã gây ra hai vụ trộm cắp tại các khu tập thể trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cụ thể: ngày 20/10/2018, Tuấn mượn xe máy của bạn rồi gửi theo xe khách cùng lên Hà Nội. Tại đây, Tuấn dùng xe máy "lượn lờ" tìm nhà dân có "sơ hở".

Đến khu vực khu tập thể Bộ Giáo dục (số 69 Vọng Hà, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm), Tuấn để xe máy ở sân tập thể rồi mang theo "đồ nghề" đi lên các tầng.

Phát hiện thấy một căn hộ ở tầng 5 khoá cửa, Tuấn dùng kìm cộng lực cắt khoá, vào nhà lấy đi 1 két sắt. Đối tượng mang két sắt này về khu vực Vĩnh An (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) để phá rồi chiếm đoạt số tài sản trong két trị giá 30 triệu đồng.

Đến ngày 4/5/2020, Tuấn đi xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội dùng kìm cộng lực cắt khoá 2 căn hộ tại tập thể 24 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) lấy đi 50 triệu tiền mặt, một số lượng nhẫn trang sức bằng vàng.

Đươc biết Tuấn là đối tượng nghiện ma tuý từ nhiều năm nay và không có công ăn việc làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại