Đang ở trong phòng trọ, 2 mẹ con bị thanh niên nghi ngáo đá khống chế, lôi vào nhà tắm đe doạ

Linh An |

Hùng biểu hiện ngáo đá đột nhập vào nhà chị Huyền rồi dùng dao kéo khống chế cả 2 mẹ con sau đó đưa vào nhà tắm uy hiếp.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, sống lang thang) để điều tra làm rõ về hành vi dùng dao, kéo khống chế 2 mẹ con ở phòng trọ tại khu vực.

Hai mẹ con bị thanh niên nghi ngáo đá khống chế - Ảnh 1.

Hùng tại cơ quan công an.

Theo đó, tối 13/6, Hùng đi lang thang ở khu vực KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai với biểu hiện như kẻ ngáo đá. Khi đi tới trước cửa phòng trọ của chị Trần Thị Thu Huyền (26 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú tỉnh Đồng Nai) ở KP.5 thì Hùng thấy cửa phòng hé mở.

Lúc này, thanh niên đột nhập vào bên trong rồi dùng dao, kéo khống chế kéo chị Huyền và cháu Lê Văn Kiên (7 tuổi, con chị Huyền). Hùng kéo 2 mẹ con chị Huyền vào nhà tắm đe doạ tính mạng. Người dân xung quanh phát hiện can ngăn nhưng Hùng không buông bỏ dao, kéo mà lớn tiếng thách thức. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt phong toả hiện trường, khuyên can Hùng buông bỏ dao, kéo để làm việc. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà lớn tiếng chửi bới nếu ai xông vào sẽ giết 2 mẹ con chị Huyền.

Đến 21h40 cùng ngày, lợi dụng sơ hở, lực lượng đã khống chế Hùng, tước đoạt dao, kéo và giải cứu thành công 2 mẹ con chị Huyền. Trong lúc khống chế, Trưởng Công an phường Tân Hiệp bị thương nhẹ ở tay.

Sau đó, Hùng được đưa về trụ sở để lấy lời khai. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại