*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các chủ cơ sở lưu trú hoặc hộ gia đình có người nước ngoài đến lưu trú cần thực hiện khai báo tạm trú theo quy định để tránh bị phạt.
Từ ngày 1/7, khi có bạn bè, người thân... đến nhà lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký cư trú.
Thông tư 116 của Bộ Công an ban hành ngày 29/6, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, thay thế cho các Thông tư trước đây với nhiều điểm mới.
Việc thông báo lưu trú hiện nay được thực hiện rất thuận tiện qua các phương tiện điện tử.
Dưới đây là những quy định mới liên quan đến trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại Thẻ căn cước; Đăng ký thường trú, cư trú mà người dân nên biết.
Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 58/2026 sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 58/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên.
Nhiều hành vi vi phạm cư trú tại Hà Nội sẽ bị tăng tiền phạt từ 1/7 tới đây.
Một số quy định về xoá đăng ký thường trú, tạm trú đã được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm chặt chẽ về quản lý nhưng vẫn tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.
Từ nay, việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài sẽ thực hiện theo 2 hình thức bao gồm: thông qua môi trường điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú.
Hiện nay, người dân toàn quốc đã có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID chỉ với một số thao tác đơn giản trên điện thoại.
Từ ngày 1/7/2026, hàng loạt quy định mới về đăng ký thường trú sẽ chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều quyền lợi thiết thực và tháo gỡ khó khăn trong thủ tục hành chính cho các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người yếu thế có nhu cầu sinh sống cùng thân nhân.
Quy định mới này sẽ bảo đảm tốt hơn quyền cư trú hợp pháp của công dân, đặc biệt đối với trẻ em, người yếu thế, người cao tuổi có nhu cầu sinh sống cùng thân nhân.