*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nghi vấn tham nhũng và nhiều bước lùi liên quan đến dịch COVID-19 đã khiến đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel xáo trộn chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử then chốt của năm.
Cuộc khủng hoảng y tế đang ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ gần gũi lâu đời của Đức và Mỹ. Cùng lúc đó, người Đức lại có vẻ đang dành sự "ưu ái" cho Trung Quốc.
Đâu là bước ngoặt cuộc đời biến Hitler trở thành trùm phát xít độc ác bậc nhất thế kỷ 20?
Ngày 5/2, Nghị viện bang Thüringen miền Đông nước Đức đã tiến hành bầu lãnh đạo mới của chính quyền bang.
Đài truyền hình Đức ARD ngày 30-3 đưa tin: Đức tiếp tục cho phép xuất khẩu nhiều vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp chỉ trích về chiến dịch quân sự của Ankara tại khu vực Afrin của Syria.
Ngày 9/3, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã công bố danh sách đề cử 6 bộ trưởng thuộc đảng này tham gia thành phần nội các trong chính phủ đại liên minh mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Angela Merkel.
Đa số thành viên đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) đã bỏ phiếu thông qua thoả thuận thành lập chính phủ liên minh với các đảng CDU và CSU.
Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merkel và đảng Dân chủ Xã hội Đức đã thống nhất được lập trường trong một số vấn đề lớn.
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder sẽ kết hôn với bạn gái (kém gần 30 tuổi) người Hàn Quốc trong năm nay.
Nếu bà Angela Merkel một lần nữa trở thành Thủ tướng Đức thì gần một nửa số cử tri nước này sẽ muốn bà kết thúc nhiệm kỳ sớm.
Bế tắc chính trị tại Đức có cơ hội được tháo gỡ khi Đảng Dân chủ xã hội – SPD đồng ý mở các cuộc đàm phán tham gia chính phủ liên minh.
Châu Âu cần có Bộ trưởng tài chính chung và ngân sách riêng cho khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), để đẩy mạnh đầu tư.