Đảng Cộng hòa ngăn chặn công bố điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Phương Anh |

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ, Mitch McConnell ngày 25/3 đã ngăn chặn nỗ lực thứ hai từ các thành viên Dân chủ muốn công bố báo cáo của Công tố viên Mueller.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell ngày 25/3 đã ngăn chặn nỗ lực thứ hai từ các thành viên đảng Dân chủ muốn thông qua một kế hoạch thúc đẩy Bộ Tư pháp công bố báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, về nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo Reuters, đầu tháng 3, Hạ viện đã bỏ phiếu với kết quả 420-0 ủng hộ công khai báo cáo, không có sự phản đối của đảng Cộng hòa.

Ngày 24/3, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr thông tin tới Quốc hội rằng ông Mueller đã kết luận chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump không thông đồng với Nga để ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử năm 2016. Dù vậy cuộc điều tra vẫn để lại những câu hỏi chưa giải đáp về việc liệu tổng thống có hành động cản trở công lý hay không.

“Không có lý do nào để không công khai báo cáo này” – Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer nói.

Bộ Tư pháp chưa cho biết họ có tiết lộ toàn bộ báo cáo hay không, nhưng ông Barr nói sẽ minh bạch nhất có thể.

Ông McConnell, lưu ý rằng phải mất gần hai năm để ông Mueller thực hiện cuộc điều tra của mình, nói: "Không phải là không có lý khi đưa ra lời khuyên đặc biệt và Bộ Tư pháp chỉ cần một chút thời gian để hoàn thành đánh giá của họ một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm."

Luật không đưa ra thời hạn cho việc công bố báo cáo và chỉ thể hiện mong muốn của Quốc hội rằng nó nên được công khai.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Jerrold Nadler, đảng Dân chủ, nói trên CNN vào Chủ nhật rằng ông sẽ "cố gắng đàm phán" với Bộ Tư pháp để có được báo cáo đầy đủ, nhưng ủy ban sẽ đưa ra trát đòi và kiện tụng nếu cần.

Tổng thống Trump đã thể hiện sự giận giữ hôm thứ Hai, tuyên bố sẽ điều tra những kẻ thù chính trị giấu tên, những người đã làm những điều "rất, rất xấu xa" và "những điều phản quốc".

Ông Trump cam kết điều tra mới nhưng không xác định ai sẽ thực hiện hoặc mục tiêu điều tra là ai. Tổng thống Trump trong quá khứ đã kêu gọi điều tra về bà Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ mà ông đã đánh bại năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại