Đạn xuyên 125mm của Nga bắn "gãi ngứa" thiết giáp kháng mìn Panther

Nam Đồng |

Việc sử dụng đạn xuyên động năng để chống lại một chiếc xe thiết giáp kháng mìn có khoang chở quân rất rộng rãi bị xem là điều thiếu hợp lý.

Trong khuôn khổ Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018, bên cạnh việc trưng bày các loai vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự tối tân nhất của mình nhằm mục đích quảng bá và tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu thì Nga còn dành một khu riêng biệt để giới thiệu chiến lợi phẩm.

Một trong những hình ảnh thu hút sự chú ý nhiều nhất bên cạnh các loại đạn chống tăng tối tân chính là chiếc xe thiết giáp kháng mìn (MRAP) Panther được Quân đội Syria thu giữ tại chiến trường khu vực Bắc Hama.

Bỏ qua việc ai đã cung cấp phương tiện tác chiến đặc biệt này cho quân nổi dậy thì điều làm nhiều người quan tâm nằm ở dòng chú thích trên thân xe, ghi rõ nó đã bị bắn trúng bởi một viên đạn xuyên động năng cỡ 125 mm.

Đạn xuyên 125mm của Nga bắn gãi ngứa thiết giáp kháng mìn Panther - Ảnh 1.

Lỗ thủng mà viên đạn xuyên 125 mm gây ra trên thân chiếc xe thiết giáp kháng mìn Panther

Tưởng như sau khi bị trúng một viên đạn xuyên động năng cỡ 125 mm của pháo tăng thì chiếc xe bọc thép chở quân này sẽ bị nổ tung và cháy trụi không khác gì xe tăng, thế nhưng thật ngạc nhiên là nhìn bên ngoài nó chẳng có vẻ gì đã bị hư hại.

Tiếp theo khi nhìn bên trong xe, chỉ có thể quan sát được một vết tích duy nhất nằm ở chiếc ghế ngồi bị rách - nơi lõi đạn bắn vào, còn lại các chi tiết khác gồm cả hệ thống điện, điện tử gần như nguyên vẹn 100%.

Đạn xuyên 125mm của Nga bắn gãi ngứa thiết giáp kháng mìn Panther - Ảnh 2.

Viên đạn xuyên động năng 125 mm hầu như chẳng gây ra thiệt hại nào đáng kể cho chiếc MRAP trên

Giải thích vấn đề này cần hiểu rõ về đạn xuyên động năng (hay còn gọi bằng cái tên đạn pháo dưới cỡ).

Đây là loại đạn pháo có đường kính phần sát thương (lõi đạn) nhỏ hơn cỡ nòng của pháo, nó không mang lượng nổ mà sát thương bằng một lõi đạn nặng, cứng đập vào mục tiêu với vận tốc lớn.

Tuy rằng không mang lượng nổ nhưng nhiệt lượng cực lớn sinh ra khi lõi đạn đập vào vỏ giáp cùng với hiệu ứng cháy trong một không gian cực kỳ chật hẹp vẫn đủ sức phá hủy mọi thiết bị trong xe tăng, thậm chí nguy hiểm nhất chính là kích nổ hết cơ số đạn dự trữ.

Đạn xuyên 125mm của Nga bắn gãi ngứa thiết giáp kháng mìn Panther - Ảnh 4.

Hiệu ứng cháy và nhiệt lượng cực lớn sinh ra khi lõi đạn xuyên đập vào vỏ giáp

Mặc dù vậy, khi mục tiêu bắn phá của viên đạn xuyên động năng là một chiếc thiết giáp kháng mìn có khoang chở quân rất rộng rãi thì tác dụng của nó lại chẳng thể như khi bắn vào xe tăng, bởi vì khoảng không "mênh mông" bên trong sẽ phân tán toàn bộ nhiệt lượng gây ra bởi lõi đạn, tấm ảnh chụp chiếc thiết giáp Panther ở trên là minh chứng rõ ràng nhất.

Để tiêu diệt chiếc xe thiết giáp kháng mìn có vỏ mỏng như Panther, phương án tối ưu nên là sử dụng đạn nhiệt áp hoặc đạn xuyên lõm thông thường, thậm chí có thể dùng đạn nổ phá mảnh vẫn sẽ tạo ra được hiệu quả lớn hơn nhiều so với đạn xuyên động năng.

Thử nghiệm đạn xuyên động năng bắn đi từ pháo 105 mm của xe tăng Type 58-II

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại