Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông

Nam Đồng |

Lễ duyệt binh chào mừng quốc khánh Ukraine sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 24/8, và mới đây họ đã tiến hành một buổi tổng duyệt đầy quy mô.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 1.

Lễ duyệt binh chào mừng quốc khánh Ukraine có quy mô lớn nhất trong lịch sử này huy động 4.500 quân nhân và 250 phương tiện tác chiến các loại.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 2.

Quân đội Ukraine đã tranh thủ sự kiện trên để trưng bày các loại vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự tối tân nhất, mục đích dĩ nhiên không có gì khác ngoài gây sức ép lên phe ly khai miền Đông.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 3.

Quân đội Ukraine dự kiến sẽ cho một tốp xe thiết giáp diễu hành với tên lửa chống tăng Javelin vừa tiếp nhận từ Mỹ, đây là vũ khí theo đánh giá sẽ đủ sức thay đổi cuộc chơi.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 4.

Đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot hiện đại nhất của Ukraine, Kiev đang gấp rút chế tạo thêm dòng chiến xa này để biên chế cho các đơn vị quân đội tại miền Đông.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 5.

Bên cạnh đó là các xe tăng T-64BV, chúng đã được nâng cấp lên chuẩn T-64BVM bằng các khí tài ngắm bắn hiện đại do nước này tự sản xuất và nhập khẩu.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 6.

Pháo tự hành bánh lốp Bogdana cỡ 155 mm, vũ khí này mang trong mình tư duy thiết kế khác hẳn các sản phẩm ra đời dưới thời Liên Xô.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 7.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch của Ukraine, có vẻ như sau thất bại tại miền Đông hồi năm 2014 thì Kiev đã rút kinh nghiệm để tái biên chế nhiều phương tiện tấn công uy lực hơn.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 8.

Nhờ có tầm bắn xa, khả năng tác xạ nhanh và độ cơ động lớn, các tổ hợp vũ khí này sẽ không phải lo ngại việc đối phương phản kích.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 9.

Ukraine còn tranh thủ phát triển thêm các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật mới mà theo như giới thiệu của họ là chẳng thua kém gì Iskander-M của Nga.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 10.

Các xe thiết giáp chở quân BTR-3/4 cũng là một trong những phương tiện tác chiến thu hút nhiều sự chú ý nhất của Quân đội Ukraine.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 11.

Tổ hợp tên lửa phòng không lục quân tầm xa S-300V1 vừa được Ukraine tái đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, theo giới thiệu thì đây là át chủ bài nhằm ngăn chặn Iskander-M trong trường hợp Nga có phản ứng quân sự.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 12.

Mặc dù tính năng không thể sánh bằng S-300PMU-1/2 của Nga, nhưng các tổ hợp S-300PS đã hiện đại hóa của Ukraine vẫn không thể coi thường.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 13.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Tunguska-M1 của Ukraine, đây là tổ hợp có nhiệm vụ đi cùng đội hình tiến quân và bảo vệ xe thiết giáp trước máy bay đối phương.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 14.

Lễ duyệt binh năm nay cũng là lần đầu tiên Không quân Ukraine tái xuất với một sức mạnh mới, phần nào cho thấy ánh hào quang xưa. Trong ảnh là máy bay vận tải Il-76 được hộ tống bởi 2 chiếc Su-27.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 15.

Tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 của Ukraine đã được nâng cấp lên chuẩn MiG-29MU1 với khả năng đối không lẫn đối đất vượt trội.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 16.

Đội hình máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M của Không quân Ukraine bay qua lễ đài.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 17.

Tiếp đó là các máy bay cường kích tầm thấp Su-25, đây được đánh giá là sát thủ đối với xe tăng phe ly khai miền Đông.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 18.

Trực thăng săn ngầm Mi-14 cũng là một vũ khí mới được Ukraine tái đưa vào biên chế chiến đấu.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 19.

Đội hình trực thăng đa dụng Mi-8 bay qua lễ đài.

Ukraine duyệt binh, khoe sức mạnh quân sự răn đe ly khai miền Đông - Ảnh 20.

Sức mạnh Quân đội Ukraine sau khoảng thời gian xây dựng lực lượng được đánh giá là vượt xa ly khai miền Đông, và điều này sẽ trở thành khó khăn lớn cho dân quân nếu thiếu vắng sự trợ giúp từ phía Nga.

Buổi tổng duyệt cuối cùng cho Lễ duyệt binh của Quân đội Ukraine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại