*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương sau khi cảnh sát Myanmar hôm 20-2 nổ súng giải tán đám đông phản đối cuộc đảo chính ngày 1-2.
Nữ sinh 20 tuổi bị bắn vào đầu trong cuộc biểu tình hồi tuần trước ở thủ đô Naypyitaw – Myanmar đã qua đời hôm 19-2. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối đảo chính nổ ra.
Một phụ nữ đến nhà người khác chơi. Người nhà chị này đi cùng nhóm người đến kêu chị không về nên đã xảy ra nổ súng làm 3 trường hợp bị thương.
Băng nhóm chuyên chăn dắt tiếp viên quán karaoke đã mang theo hung khí tới quán, đánh trọng thương khách hát do mâu thuẫn với nữ tiếp viên.
Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ tang vật, một cán bộ Cảnh sát Cơ động đã bị trượt chân làm tước cò súng bắn đạn cao su trúng vào tay một cô gái đang đứng xem bắt thuốc lá lậu.
Các đoạn video chia sẻ trên Twitter cho thấy ông Trump phải nâng cốc nước bằng 2 tay và dường như bước xuống bậc thang một cách khó khăn.
Việc cảnh sát Mỹ sử dụng đạn cao su lõi kim loại với người biểu tình đã gây ra làn sóng phản ứng lớn - theo NBC News.
Những vũ khí như đạn cao su, lựu đạn gây choáng hay hơi cay dù được gọi là phi sát thương nhưng cũng có thể gây nguy hiểm đáng kể.
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã ngăn chặn một dự thảo nghị quyết của phe Dân chủ hôm 2-6 về việc lên án Tổng thống Donald Trump cho phép sử dụng hơi cay và đạn cao su chống lại người biểu tình ôn hòa gần Nhà Trắng.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/6 đã yêu cầu Washington “thực hiện các biện pháp khẩn cấp
Dòng tweet được đăng tải chỉ một ngày sau khi các cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra bên ngoài Nhà Trắng trước giờ giới nghiêm bị giải tán bằng hơi cay và đạn cao su.
Công an đang truy tìm Võ Tấn Tài, người có liên quan đến vụ nổ súng bắn người trong quán cà phê Olê.
Tâm điểm