Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vẫn phối hợp với công an để xử lý những đối tượng vu khống

Ngọc Anh |

Theo chia sẻ mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng, anh vẫn tiếp tục phối hợp cùng công an điều tra, xử lý các đối tượng vu khống, thóa mạ anh trong thời gian qua.

Theo thông tin từ phía Bộ Công an, các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền ủng hộ từ thiện từ các nhà hảo tâm. Hiện, thông tin xoay quanh các nghệ sĩ liên tục được công chúng cập nhật, quan tâm.

Liên quan đến sự việc này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm anh đang phối hợp với cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý những đối tượng đã vu khống, thoá mạ nam ca sĩ trong suốt thời gian qua.

"Hưng vẫn đang âm thầm làm việc với cơ quan điều tra suốt hơn 4 tháng qua. Tất cả những comment sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm và vu khống Hưng đều có thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra theo đúng trình tự", giọng ca "Lâu đài tình ái" cho hay.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vẫn phối hợp với công an để xử lý những đối tượng vu khống - Ảnh 1.

Hình ảnh nam ca sĩ cập nhật về quá trình làm việc với cơ quan chức năng.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thêm, anh đã có 3 buổi làm việc cùng công an Bình Dương, gần nhất vào ngày 19/1/2022 với sự có mặt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Nam ca sĩ khẳng định, tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc và những thống kê thiệt hại về công việc, tinh thần anh sẽ gửi và làm việc đầy đủ với cơ quan Công An.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vẫn phối hợp với công an để xử lý những đối tượng vu khống - Ảnh 2.

Trước đó, khi được "minh oan", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lập tức chia sẻ đoạn clip bộc bạch về những cảm xúc trong thời gian vừa qua. Giọng ca 1971 chia sẻ: "Suốt thời gian qua Hưng bị tổn thương rất nặng nề, căng thẳng, áp lực thậm chí có cả sự mất mát về bạn bè. Chắc chắn những người vu khống, mạt sát Hưng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại