Đâm chết người vì bị nói xấu

Trần Sỹ |

Đi ngang qua phòng trọ, nghe mọi người đang nói xấu mình, Trọng đã chạy về cầm dao rồi xông vào phòng trọ đâm một người khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Nguyễn Văn Trọng (SN: 1982, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi giết người .

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h ngày 18/11, Trọng đến phòng trọ của chị Ngô Thị Hồng H (1979) tại thị trấn Chư Ty chơi. Cùng thời điểm, ở phòng trọ bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi, trú tại Quảng Ninh) cùng 2 người bạn đang tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc đi ngang qua phòng anh Sơn, Trọng nghe được những người trong phòng nhậu đang nói xấu mình nên đã to tiếng chửi bới, rồi xảy ra xô xát ẩu đả.

Lập tức, Trọng chạy vào trong phòng trọ chị H cầm 1 con dao nhọn chạy sang đâm vào vùng bụng của anh Sơn khiến nạn nhân gục ngã rồi Trọng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Về phía anh Sơn, mặc dù được đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Biết không thể chạy thoát nên Nguyễn Văn Trọng đã đến Công an huyện Đức Cơ đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại