Sống như vợ chồng với một phụ nữ rồi tổ chức nhậu, người đàn bà đâm chết bạn khi tàn tiệc

Gia Hân |

Tàn tiệc rượu, Hiền bị ông Thanh đánh nên người phụ nữ này lấy dao đâm chết bạn nhậu.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa Đỗ Thị Diệu Hiền (40 tuổi, ở phường 6, TP Sóc Trăng) ra xét xử về tội Giết người. Xét thấy vụ án có phần lỗi của nạn nhân nên nữ bị cáo này bị phạt 6 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án thì Hiền sống với một phụ nữ khác như vợ chồng, tại đường Xà Lan, phường 7, TP Sóc Trăng. Chiều ngày 3/6, hai người này tổ chức nhậu, có mời một số bạn bè.

Đến 16h cùng ngày, trong lúc dọn dẹp thì bạn của Hiền là ông Chiêm Hùng Thanh nói "bữa nay mầy kiếm chuyện là chết với tao". Ông Thanh sau đó dùng tay tát vào mặt Hiền và đè đầu bị cáo xuống đánh tới tấp.

Lúc đó, trên tay Hiền có con dao nhọn nên bị cáo đâm vào người ông Thanh khiến người đàn ông này tử vong. Một ngày sau, Hiền đến Công an TP Sóc Trăng đầu thú.

Ngoài án tù, HĐXX con buộc Hiền bồi thường cho gia đình nạn nhân 70 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại