Đắk Lắk: 2.500 người dân ở huyện Ea Kar được di dời lên cao để tránh lũ

Quốc Thắng |

Tại huyện Ea Kar, trong đêm 4/11 lực lượng chức năng đã di đời hơn 500 hộ dân với trên 2.500 nhân khẩu thuộc 6 xã trên địa bàn huyện và nhiều gia súc gia cầm lên khu vực an toàn.

Sáng 5/11, ông Hồ Tấn Cư - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Ea Kar (Đắk Lắk), cho biết trong đêm 4/11 lực lượng chức năng đã di đời hơn 500 hộ dân với trên 2.500 nhân khẩu thuộc 6 xã trên địa bàn huyện và nhiều gia súc gia cầm lên khu vực an toàn.

Tại xã Cư Elang người dân được di dời lên hai trường Phạm Hồng Thái, trường Trần Bình Trọng và một số nhà văn hóa cộng đồng.

"Đối với những tài sản không có giá trị thì kê lên để ở nhà, vật nuôi thì được di dời lên vùng cao. Lực lượng chức năng cũng đã tiếp tế mì tôm, áo quần để người dân sử dụng", ông Cư nói.

Theo ông Cư, thống kê ban đầu cho thấy tại huyện Ea Kar có hơn 350 ha hoa màu của người dân hư hỏng do ngập lụt. Hiện còn gần 100 hộ dân vẫn trú lại một số nhà văn hóa cộng đồng và các khu vực cao hơn chờ nước rút.

Đắk Lắk: 2.500 người dân ở huyện Ea Kar được di dời lên cao để tránh lũ - Ảnh 1.

Các nhà dân bị nước cô lập tại Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo UBND huyện Ea Kar, nguyên nhân dẫn đến ngập sâu tại địa phương là do trời mưa mưa, cộng với việc chiều tối 4/11, một hồ thuy lợi xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập nên xảy ra ngập lụt.

Trưa 5/11, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, cho biết do nước ở một số vùng đã rút nên trong số hơn 500 hộ dân được di dời lên cao đã về nhà hiện chỉ còn một số hộ còn ngập vẫn ở lại các nhà cộng đồng.

"Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ để có phương án đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân", ông Hà nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại