Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Thần tốc, bắn chuẩn, Việt Nam xuất sắc cán đích đầu tiên tại Tank Biathlon 2020

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt |

Chiều 24.8, tại thao trường Alabino đã diễn ra trận thi đấu đầu tiên của Nhóm 1 thuộc Bảng đấu thứ 2 Giải đấu Tank Biathlon 2020 với sự tham gia của Việt Nam.

Tình hình các đội và đánh giá trước trận đấu

Theo kết quả bốc thăm, trong vòng loại Tank Biathlon 2020 đội Việt Nam sẽ thi đấu cùng các đội Myanmar, Nam Ossetia và Qatar. Trong khi Việt Nam thi đấu trên xe màu vàng thì Myanmar thi đấu trên xe màu xanh dương; Nam Ossetia thi đấu trên xe màu xanh lá cây; Qatar thi đấu trên xe màu đỏ.

Kíp thi đấu Việt Nam 1 gồm các tuyển thủ:

- Trưởng xe: Đại úy Trần Việt Hải

- Lái xe: Trung úy QNCN Hoàng Mạnh Tuấn

- Pháo thủ: Trung úy QNCN Lê Quang Hiệp

Toàn bộ kíp xe thuộc biên chế của Lữ đoàn xe tăng 201, Binh chủng Tăng Thiết giáp. Các tuyển thủ đã tham dự Tank Biathlon 2019.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Thần tốc, bắn chuẩn, Việt Nam xuất sắc cán đích đầu tiên tại Tank Biathlon 2020 - Ảnh 1.

Kíp xe tăng Việt Nam 1 chiều nay thi đấu suất sắc.

Về các đối thủ có thể tóm tắt như sau:

Đến từ Đông Nam Á, đội tuyển Myanmar có nhiều hạn chế về thể hình, thể lực cũng như các điều kiện khác nên thứ hạng của họ trong năm 2018 là 18/22 (xếp ngay sau Việt Nam), năm 2019 là 17/22 (sau VN 3 bậc). Dự kiến năm nay, Myanmar cũng khó có sự bứt phá vượt trội nhưng vẫn là một đối thủ khó chơi.

Nam Ossetia là một lãnh thổ tự trị nằm ở vùng Kavkaz cũng có quân đội nhưng quy mô khá nhỏ.

Lợi thế của họ là từ lâu đã sở hữu T-72 có nhiều điểm tương đồng với xe tăng T-72B3 của Nga nên có thể không gặp nhiều bỡ ngỡ khi làm quen và vận hành xe tăng mới. Dù vậy, đây mới là lần đầu họ tham gia dự thi nên khó có thể đạt được thành tích vượt trội.

Còn đối thủ cuối cùng, Qatar là một quốc gia ở Trung Đông khá giàu có, gần đây tăng tốc các kế hoạch nhằm chuyển đổi và mở rộng đáng kể lực lượng vũ trang.

Những cũng như Nam Ossetia, họ cũng lần đầu dự thi Tank Biathlon, không có kinh nghiệm thi đấu, nhất là với vũ khí khác hệ như T-72B3 nên khả năng bứt phá gần như bằng không.

Trong khi đó, ưu thế của đội Việt Nam và Myanmar là các tuyển thủ đều đã có kinh nghiệm thi đấu từ năm trước. Do vậy, 2 đôi còn lại vẫn còn là ẩn số lớn.

Diễn biến trận đấu:

Trận đấu đã bắt đầu lúc 15.00 ngày 24.8 trong điều kiện thời tiết tại thao trường Alabino hôm nay tương đối tốt, trời quang, gió nhẹ, rất thuận lợi cho thi đấu.

Xuất phát đầu tiên là đội Nam Ossetia, thứ hai là Việt Nam, thứ ba là Myanmar và cuối cùng là Qatar.

Trang bị kỹ thuật của các đội đều tốt, không có hỏng hóc xảy ra, trừ đội Qatar. Với nhiều lần cần trợ giúp kỹ thuật, phần thi của đội Qatar kéo dài dẫn đến cả đợt thi cùng bị ảnh hưởng. Đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua mà vòng đấu chưa thể kết thúc, cuối cùng họ đành bỏ cuộc.

Kết quả:

Tổng hợp cả 3 vòng:

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Thần tốc, bắn chuẩn, Việt Nam xuất sắc cán đích đầu tiên tại Tank Biathlon 2020 - Ảnh 2.

Tổng hợp thành tích các đội tại lượt thi đấu thứ nhất Bảng 2 ở Tank Biathlon 2020

Đánh giá chung

Về kỹ thuật điều khiển xe và căn đường: Đội Việt Nam và đội Nam Ossetia có kỹ thuật điều khiển xe khá điêu luyện, không bị phạt lỗi nào.

Đội Myanmar kỹ thuật lái xe, căn đường hơi yếu, họ đã vi phạm khá nhiều lỗi kỹ thuật như: đè cọc mố, lệch cầu vệt bằng... nên bị phạt hơi nhiều.

Riêng đội Qatar thể hiện rõ sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp cận với trang bị mới. Khi điều khiển xe họ rất rụt rè, tốc độ chậm.

Việc duy trì vận tốc trung bình trên các vòng lái của 3 đội Việt Nam, Nam Ossetia và Myanmar tương đối tốt, vào khu vực vượt vật cản khá mạnh dạn với vận tốc khá cao.

Về xạ kích:

Đội Việt Nam tỏ ra vượt trội khi diệt toàn bộ 5/5 mục tiêu. Đội Myanmar diệt được 4/5 mục tiêu. Đội Nam Ossetia chỉ diệt được 2/5 mục tiêu.

Riêng đội Qatar tỏ ra quá bỡ ngỡ trước khí tài mới. Ngay từ động tác nạp đạn trở đi họ đã gặp khó khăn, còn khi bước vào thực hành bắn thì càng khó. Khi bắn được cũng rất không chính xác.

Kể cả đội Nam Ossetia sử dụng vũ khí cũng chưa thật thành thạo, chính xác. Họ đã phải chạy 3 vòng phạt nhưng nhờ duy trì vận tốc trung bình cao nên vẫn về nhì.

Tuy nhiên, có một điểm yếu chung của các đội là tốc độ bắn đều khá chậm - kể cả Việt Nam. Có vẻ như các pháo thủ đã quá nắn nót khi ngắm bắn.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Thần tốc, bắn chuẩn, Việt Nam xuất sắc cán đích đầu tiên tại Tank Biathlon 2020 - Ảnh 3.

Cổ động viên rất vui mừng trước thành tích của Đội tuyển xe tăng Việt Nam.

Về công tác bảo đảm kỹ thuật xe máy, vũ khí cũng như trang bị thao trường nhìn chung tốt. Những trục trặc của đội Qatar có lẽ do nguyên nhân chủ quan sử dụng kém chứ không phải do trang bị.

Kết thúc đợt thi thứ nhất Vòng loại của Nhóm 1, Bảng 2 đội Việt Nam đứng đầu với thành tích 28’20". Thứ nhì là Nam Ossetia với 34’17". Thứ ba là đội Myanmar với 35’21".

Vậy là các ẩn số trong nhóm đã phần nào được giải và Myanmar vẫn là một đối thủ đáng gờm. Nam Ossetia cũng cần phải để ý. Còn với Qatar, có lẽ họ chỉ đến để làm quen mà thôi.

Vậy là đội tuyển Việt Nam đã gặt hái thành công đầu tiên. Thành tích này thâậm chí còn "nhỉnh" hơn đội Serbia trong đợt thi hôm qua của Nhóm 1 nhưng so với các đội khác ở nhóm này thì chúng ta còn khoảng cánh khá xa và các tuyển thủ Việt Nam còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều.

Hy vọng Đội xe tăng Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả này và tốt hơn cho đến kết thúc giải đấu Tank Biathlon 2020!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại