Đài Loan đã có thứ khiến Trung Quốc phải lo sợ

Văn Giang |

Trung Quốc đã gia tăng lo sợ về một cuộc xung đột toàn diện trên Biển Đông sau khi truyền thông Trung Quốc tuyên bố Đài Loan đã hạ thủy một tàu chiến được trang bị vũ khí mạnh mẽ được mệnh danh là "sát thủ hàng không mẫu hạm"

Các binh sĩ đi ngang qua tàu hộ tống lớp Tuo Chiang ngày 15/12 (Ảnh: Getty)

Các binh sĩ đi ngang qua tàu hộ tống lớp Tuo Chiang ngày 15/12 (Ảnh: Getty)

Tàu chiến Ta Chiang, được cho là sẽ hoạt động vào tháng 7, được trang bị tên lửa dẫn đường cận âm và siêu thanh, giúp nó có khả năng nhắm vào các tàu Trung Quốc. Tàu chiến này được cho là đã được công khai giới thiệu tại Xưởng đóng tàu Lungteh ở huyện Yilan vào thứ Tư dưới sự giám sát của người đứng đầu Đài Loan Thái Văn Anh.

Tàu lớp Tuo Chiang là tàu hộ tống, lớp tàu chiến nhỏ nhất và cũng có tên lửa phòng không, hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx, hai súng máy và hai ống phóng ngư lôi, theo Taiwan News.

Nhưng phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, Thời báo Hoàn cầu, tuyên bố tàu chiến Tui Chiang không có cơ hội để đánh thắng quân đội Trung Quốc.

Tờ báo này cũng tham khảo các bình luận của chuyên gia quân sự Song Zhongping trong một báo cáo hôm thứ Tư, người nói rằng tàu hộ tống "sẽ không có khả năng sống sót".

"Quân đội Đài Loan có thể cố gắng sử dụng tàu để phóng tên lửa chống lại tàu của quân đội Trung Quốc (PLA) từ bên ngoài khu vực phòng không của PLA, nhưng PLA có thể không sử dụng tàu chiến chống lại các tàu hộ tống của Đài Loan ngay từ đầu mà sử dụng máy bay để tiêu diệt chúng, vì vậy ông Song nói, tàu hộ tống lớp Tuo Chiang sẽ không thể trở thành 'sát thủ hàng không mẫu hạm'.

"Các tàu sân bay của PLA có khả năng tấn công tầm xa hiệu quả, và các tàu hộ tống lớp Tuo Chiang sẽ không có khả năng sống sót."

Chuyên gia này cũng nói thêm rằng Ta Chiang "mang quá nhiều vũ khí".

Bà Thái Văn Anh cho biết Đài Bắc đặt mục tiêu đóng tổng cộng 6 con tàu này vào năm 2023.

Để hỗ trợ thêm cho sự phát triển của quân đội Đài Loan, phần lớn là để ngăn chặn mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc, chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đã cung cấp 11 gói vũ khí cho Đài Loan, lên tới 5 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2020. Điều này đã khiến Trung Quốc liên tục đe dọa trả đũa.

Tuần trước, quân đội Trung Quốc thúc giục Mỹ "hủy bỏ ngay lập tức các dự án bán vũ khí cho Đài Loan".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại