*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Thượng tọa Thiện, căn cứ theo luật Phật, Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự trung ương thì sư Toàn không được quyền nhận tài sản và chỉ Giáo hội mới có quyền định đoạt tài sản.
Thầy Thích Tâm Vượng cũng thông tin, việc sư Toàn xin giữ lại tài sản mang tên cá nhân sẽ được xem xét giải quyết ngay trong tháng 10 này.
UBND huyện Tam Đảo đã có thông báo đề nghị giao lại 5.790,9 m2 đất sư Thích Thanh Toàn mua, chuyển nhượng với các hộ dân không thông qua chính quyền cho UBND xã Hợp Châu quản lý.
Trong clip, Đại đức Thích Thanh Toàn cho biết, tài sản cá nhân của nhà sư này trị giá khoảng 200 - 300 tỷ đồng và có thể lấy vợ khi hoàn tục.
"Trang trại quá lớn, tượng pháp quá lớn. Bây giờ mình bán cho ai hay chuyển như thế nào. Nếu tính tài sản bây giờ cũng khoảng 200-300 tỷ đấy", sư Toàn nói.
Dù chấp thuận cho hoàn tục, bãi miễn trụ trì, nhưng nếu Đại đức Toàn chưa thực hiện việc bàn giao chùa Nga Hoàng cho Ban Trị sự PGVN tỉnh quản lý thì vẫn phải có trách nhiệm.
Sắp tới Ban trị sự sẽ làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng đương sự để xác minh làm rõ nguồn gốc số tài sản cá nhân của sư Toàn.
Theo Đại đức Vượng, kết luận của cuộc họp Thường trực Ban Trị sự PGVN tỉnh Vĩnh Phúc ngày 5/10 đã chấp nhận theo nguyện vọng xin xả giới hoàn tục của Đại đức Thích Thanh Toàn.
Đại đức Thích Thanh Toàn đã đưa thỉnh nguyện với BTS Phật giáo tỉnh, xin được giữ lại những tài sản như trang trại, đất đai, vật dụng mang tên chủ sở hữu là thể danh của sư này.
Đại đức Thích Thanh Toàn đã có tờ trình xin Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho được xả giới hoàn tục, bàn giao lại chùa Nga Hoàng cho Giáo hội tỉnh quản lý.
Trong cuộc họp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc chiều 28/9, Đại đức Thích Thanh Toàn đã có mặt và tường trình việc bị tố "gạ tình" phóng viên.
UBND xã Hợp Châu (Vĩnh Phúc) đã 6 lần ra quyết định xử phạt đối với Đại đức Thích Thanh Toàn về các hành vi vi phạm đất đai, xây dựng công trình trái phép... tại chùa Nga Hoàng.