Đã phát hiện hơn 200 F0 về quê tránh dịch

PV |

Sau khi người dân từ vùng dịch được tiếp nhận và đưa về địa phương cách ly, qua xét nghiệm sàng lọc tại các tỉnh đã phát hiện hơn 200 ca dương tính với Covid-19.

Người dân đi xe máy về quê. (Nguồn: TTXVN)

Người dân đi xe máy về quê. (Nguồn: TTXVN)

Tối 4-10, Sở Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau ghi nhận 56 F0 mới được phát hiện trong ngày. Trong đó, 50 người được sàng lọc từ 11.800 người trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Tại Sóc Trăng, 3 ngày qua có hơn 40.000 người từ nhiều tỉnh, thành phố về quê. Trong đó, nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Qua sàng lọc đã phát hiện 35 F0 trong nhóm người hồi hương và còn rất nhiều mẫu chưa được xét nghiệm xong.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và lo chu đáo cho người dân hồi hương, tỉnh Sóc Trăng thành lập khung lãnh đạo, điều hành tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành về địa phương này.

Tại An Giang, trong số gần 30.000 người tự đi xe máy về quê thì xét nghiệm 50% trong số đó phát hiện 44 F0.

Đã phát hiện hơn 200 F0 về quê tránh dịch - Ảnh 1.

Người dân trở về ồ ạt, nhiều khu cách ly tập trung ở An Giang quá tải. Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Tại Hậu Giang, 4 ngày qua tỉnh này tiếp nhận hơn 7.400 người dân đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ về quê. Qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện 51 F0.

Tại Đắk Lắk, tối 4-10, địa phương đã tiếp nhận hơn 8.000 công dân về từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Sau khi những người này được đưa vào các trường học để test nhanh, ngành y tế phát hiện 14 F0. Những trường hợp dương tính này đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh.

Tỉnh Đồng Tháp vừa ghi nhận thêm 51 ca mắc Covid-19 mới là những người trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Bình Dương, thông tin được tổng hợp trên báo Quân đội nhân dân.

Dù đã rất nỗ lực, nhưng trước làn sóng người về quê tự phát gia tăng rất cao, nhiều địa phương ở miền Tây đã phải kêu cứu do quá tải đáp ứng cách ly, kiểm soát y tế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chia sẻ trên báo Thanh niên: “Tôi đã kiến nghị T.Ư tạm dừng cho dân về quê ít nhất 14 ngày vì các khu cách ly và các trường học của tỉnh đã quá tải”. 

Tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cũng cho rằng năng lực tiếp nhận của tỉnh có hạn, nếu người dân tiếp tục về sẽ… vỡ trận. “Sóc Trăng đã kiến nghị Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tạm ngưng cho người dân tự về quê. Thời gian tạm ngưng tiếp nhận 15 ngày. Trong thời gian này, các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về. Sau khi ổn định, tỉnh sẽ xin ý kiến tiếp”, ông Lâu thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại