Đà Nẵng: Bắt 3 nghi phạm đưa hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đình Thức |

Liên quan đến vụ người Trung Quốc lưu trú trái phép trên địa bàn Đà Nẵng không khai báo, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 3 người liên quan trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Ngày 21/7, một lãnh đạo Công an Đà Nẵng xác nhận đã bắt giữ 3 người (2 người Việt Nam, 1 người Trung Quốc) để điều tra về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, mở rộng điều tra về đường dây đưa người vượt biên trái phép.

Trước đó, tại Đà Nẵng liên tục phát hiện nhiều nhóm người Trung Quốc "không biết bằng cách nào đến lưu trú bất hợp pháp". 

Cụ thể, ngày 17/7, một nhóm 5 người bị nhà chức trách địa phương phát hiện, đưa đến cách ly tại bệnh viện 199 Bộ Công an. 

Tiếp đó, ngày 18/7, cơ quan công an tiếp tục phát hiện nhóm 24 người Trung Quốc lưu trú trái phép và đưa đi cách ly tại một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà.

Đà Nẵng: Bắt 3 nghi phạm đưa hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

Một người phụ nữ Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại Quảng Nam, chiều 18/7, người dân trình báo tại một khu lưu trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang có nhóm hàng chục người Trung Quốc. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã tìm và phát hiện có 21 người, sau đó đưa vào khu cách ly.

Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Quảng Nam cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của nhóm người này đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Những người này sẽ bị cách ly trong 14 ngày trước khi bàn giao để cơ quan công an xử lý theo pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại