Cựu Tổng thống Iran nói gì về vai trò của Nga trong trật tự thế giới mới?

Thanh Bình |

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong một cuộc phỏng vấn với trang Lenta.ru đã tiết lộ tầm nhìn của ông về trật tự thế giới mới và vai trò của Nga trong đó.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Ahmadinejad, hiện nay trật tự thế giới toàn cầu cần có những thay đổi cơ bản.

“Trong hơn 100 năm qua đã có hàng trăm cuộc chiến tranh, ám sát, chạy đua vũ trang, phân chia giai cấp, đói nghèo và những hạn chế xã hội cho các quốc gia.

Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên chung tay xây dựng một thế giới mới, ở đó tất cả mọi người sẽ được tự do và được tôn trọng, cũng như công lý được thực thi”, ông Ahmadinejad nhận định.

Cựu Tổng thống Iran nói thêm rằng Nga có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình này.

Trước đó, chuyên gia về Trung Đông, Guy Burton trong một cuộc phỏng vấn với Lenta.ru đã đánh giá về triển vọng quan hệ giữa Iran và Nga.

Theo ông Burton, với việc ông Ebrahim Raisi được bầu làm tân Tổng thống Iran, khả năng thành tích của nước này khó có thể cải thiện đáng kể.

Ông Burton giải thích rằng bất chấp sự hợp tác giữa Nga và Iran trong cuộc xung đột Syria, cung cấp quốc phòng và năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là những yếu tố kìm hãm quan hệ giữa hai nước.

Ông Mahmoud Ahmadinejad, giữ cương vị tổng thống Iran từ năm 2005 đến năm 2013. Do quy định của Hiến pháp Iran, ông không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Năm 2017, ông Ahmadinejad đã nộp đơn ứng cử, song Hội đồng Giám mục - chủ yếu là những người theo đường lối bảo thủ và chịu trách nhiệm giám sát bầu cử tổng thống, đã không phê duyệt đơn của ông.

Mới đây, cuộc bầu cử tổng thống tại Iran diễn ra vào ngày 18/6 trong bối cảnh nước này và các cường quốc trên thế giới đang nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử, được Tehran ký kết với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015, song Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận ba năm sau đó.

Theo kết quả chính thức, ông Ebrahim Raisi giành được 17,9 triệu phiếu bầu, chiếm 62% trên tổng số 28,9 triệu phiếu.

Với thành tích này, ông bỏ xa đối thủ về nhì là ứng viên Mohsen Rezaei, người chỉ giành hơn 3,4 triệu phiếu.

Ông Raisi, năm nay 60 tuổi, là một người chỉ trích phương Tây gay gắt, nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ phe cách mạng bảo thủ và cứng rắn. Ông sẽ tiếp tục giữ chức Chánh án cho đến khi chính thức kế nhiệm Tổng thống Hassan Rouhani vào đầu tháng 8.

Giống như lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Ebrahim Raisi luôn đội khăn xếp màu đen, thể hiện ông là một sayyid - hậu duệ của Nhà tiên tri Muhammad.

Ông Raisi sinh tháng 12/1960 ở Mashhad, miền đông bắc Iran. Đây là một thành phố lớn và là trung tâm tôn giáo của người Hồi giáo dòng Shiite vì có đền thờ vị lãnh tụ Hồi giáo thứ 8 Imam Reza.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại