Cựu Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long xin lỗi cán bộ thuộc Bộ Y tế

Minh Tuệ |

Lương Văn Hóa mong các cán bộ thuộc Bộ Y tế nhận của bị cáo một cái lạy xin lỗi bởi sự bất cẩn của bị cáo khiến họ vướng vòng lao lý.

Sáng 23/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ thất thoát 3,8 triệu USD xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan. Trước khi tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa ngày thứ 3. Đại diện VKS cho biết, ông Quang có đơn gửi đến tòa xin được giảm nhẹ hình phạt.

Là người đầu tiên đứng lên bục nói lời sau cùng, bị cáo Lương Văn Hóa (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long) cho biết, sau 2 ngày xét xử, bị cáo nhận thức sâu sắc hơn về những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty Dược Cửu Long với Bộ Y tế.

"18 năm về trước, Bộ Y tế và Dược Cửu Long ký hợp đồng, bản thân bị cáo có thể do nhận thức chưa hết những vấn đề phức tạp của việc mua bán nên chủ quan dẫn đến sai phạm, dẫn đến việc phạm tội. Bản thân bị cáo không có chủ đích vi phạm vì mục đích vụ lợi cá nhân. Bị cáo có mong muốn thực hiện nhiệm vụ nhanh, để phục vụ công tác phòng chống dịch", bị cáo Hóa lý giải.

Cựu Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long xin lỗi cán bộ thuộc Bộ Y tế - Ảnh 1.

Bị cáo Lương Văn Hóa (đứng trên bục khai báo).

Bị cáo Hóa trình bày bản thân bị chất độc da cam biến chứng tiểu đường, huyết áp, bị cáo cũng có mẹ già 90 tuổi. Bị cáo nhận sai phạm của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng này, mong HĐXX xem xét giảm mức án để bị cáo có cơ hội chữa bệnh, chăm sóc mẹ già, sống thêm một thời gian.

"Với các anh, các chị của Bộ Y tế tham gia trong quá trình sản xuất thuốc, do bất cẩn của bản thân bị cáo mà các vị bị bắt, bị tù. Tôi mong các vị nhận cho tôi một cái lạy xin lỗi. Vì việc này mà các vị mất đi một phần sức khỏe, thời gian và tài chính của mình. Bị cáo lần đầu tiên bán thuốc này cho đơn vị Nhà nước, không hình dung hết được", ông Hóa nói.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Cửu Long) cũng cho biết, bản thân cảm thấy rất ân hận. Bị cáo nhận một phần trách nhiệm của mình. Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, được về với gia đình chăm sóc 2 con nhỏ.

Do sức khỏe không tốt, bị cáo Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Bộ Y tế) được đứng tại chỗ nói lời sau cùng. Bị cáo cho rằng, đây là bài học rất đau xót. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nam Liên và bị cáo Nga.

"Trong 43 năm làm công chức Nhà nước, lần đầu tiên Bộ trưởng nói ký vào hợp đồng kinh tế, trước và sau đấy tôi chưa từng biết hợp đồng kinh tế là cái gì cả. Bộ trưởng phân công thì tôi phải chấp hành cho nên sai xót đã xảy ra", bị cáo Liệu trình bày.

Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng đều xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Trong vụ án này, có 3 bị cáo đã được đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án treo.

HĐXX cho biết sẽ nghị án và tuyên án vào sáng 24/11.

VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo:

5 bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”:

Cao Minh Quang (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) bị đề nghị mức án 30 – 36 tháng tù treo.

Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế) bị đề nghị mức án 24 – 30 tháng tù treo.

Phạm Thị Minh Nga (chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, cựu Kế toán trưởng Ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm A (H5N1) Bộ Y tế) 18 – 24 tháng tù treo.

Nguyễn Nam Liên (cựu Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, Phó Trưởng ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm A (H5N1) - Bộ Y tế) bị đề nghị 24 – 30 tháng tù.

Nguyễn Việt Hùng (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) bị đề nghị 30 – 36 tháng tù.

4 bị cáo bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

Lương Văn Hóa (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long) bị đề nghị 9 – 10 năm tù.

Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Cửu Long) bị đề nghị 6 – 7 năm tù.

Ngô Hữu Hiếu Nghĩa (cựu Giám đốc chi nhánh TP.HCM, kiêm Giám đốc điều hành phòng xuất nhập khẩu thuộc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long) 6 – 7 năm tù.

Nguyễn Thanh Tòng (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long) đã chết, VKS đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử vụ án đối với bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại