Cựu nhân viên tình báo Mỹ điều tra UFO phàn nàn bị Lầu Năm Góc đe dọa

Thanh Bình |

Politico đưa tin, cựu nhân viên tình báo Lầu Năm Góc từng tiếp cận dữ liệu vật thể bay không xác định (UFO) của chính phủ Mỹ, Luis Elizondo mới đây đã phàn nàn về những lời đe dọa từ phía Lầu Năm Góc.

Theo đó, đơn khiếu nại dài 64 trang cáo buộc rằng sau khi ông Elizondo rời Chương trình nhận dạng mối đe dọa hàng không vũ trụ (AATIP) và chia sẻ công khai thông tin thu được trong quá trình làm việc, các quan chức của Lầu Năm Góc đã cố gắng bằng mọi cách có thể để làm mất uy tín lời nói của ông.

Cựu nhân viên tình báo Mỹ điều tra UFO phàn nàn bị Lầu Năm Góc đe dọa - Ảnh 1.

Câu chuyện về UFO từng được xem là hoang đường đã trở thành mối quan tâm thực sự của Washington. (Ảnh minh họa)

Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, ông Elizondo giải thích tại sao vấn đề về UFO lại chuyển từ chuyện tầm phào thành cuộc điều tra nghiêm túc.Hơn nữa, một quan chức cấp cao thậm chí còn đe dọa sẽ nói với mọi người rằng ông Elizondo bị điên. Luật sư của cựu quan chức nói rằng tất cả những điều này đã ngăn cản thân chủ của ông tìm kiếm việc làm.

“Chúng tôi đang dựa vào khả năng thu thập thông tin tình báo và quân sự để thu thập dữ liệu và sau đó cố gắng giải thích dữ liệu. Đây không còn là kiểu trò chuyện về việc ai đó nhìn thấy một ánh sáng huyền bí và sau đó mọi người vò đầu, bứt tai tự hỏi đó là gì”, ông Elizondo nói.

Ông Elizondo nói thêm: “Chúng ta nhìn thấy điều này hàng ngày, chúng ta càng che đậy nó, nó càng trở nên rắc rối”.

Trước đó, ông Luis Elizondo tiết lộ trên chương trình “Fox & Friends” rằng những giả thuyết mới về người ngoài hành tinh và UFO có thể làm thay đổi các hiểu biết của con người về quy luật vật lý.

Elizondo đưa ra 3 giả thuyết về nguồn gốc UFO. Thứ nhất, khó có khả năng xảy ra theo quan điểm của Elizondo, UFO là bí mật công nghệ Mỹ nhưng bị rò rỉ do sự thiếu liên lạc giữa các cơ quan chính phủ.

Giả thuyết thứ hai cho rằng, UFO là công nghệ do đối thủ của Mỹ phát triển. Cuối cùng, UFO có liên quan đến các dạng sống bí ẩn ngoài hành tinh.

“Nếu UFO không phải do chúng ta hay do quốc gia nào khác tạo ra thì, có người ngoài hành tinh tạo ra chúng”, Elizondo kết luận.

Elizondo cũng nêu 5 đặc tính dẫn đến sự khác biệt của UFO với các hiện tượng siêu nhiên khác. 5 đặc tính bao gồm: Gia tốc tức thời, vận tốc siêu âm, khả năng quan sát thấp, hoạt động ở nhiều môi trường khác nhau và bay mà không cần lực nâng của động cơ.

Elizondo kết luận UFO là những vật thể không tuân theo bất kỳ quy tắc vật lý nào mà con người từng biết.

Mới đây nhất vào giữa tháng 4, Lầu Năm Góc khẳng định tính xác thực của một loạt video và hình ảnh về UFO do Hải quân Mỹ ghi lại được. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối thảo luận công khai chi tiết và lý giải các đối tượng được quan sát, nhằm tránh tiết lộ thông tin có thể hữu ích cho các đối thủ tiềm năng.

Sau đó, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ Sean Cahill tiết lộ UFO, được phát hiện ngoài khơi bờ biển Mỹ vào tháng 7/2019, đã sử dụng công nghệ đi trước Trái đất 100-1000 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại