Cựu Giám đốc nhà tù S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ Kaing Guek Eav qua đời

Thanh Tuấn |

Ngày 2/9, các phương tiện truyền thông đưa tin Kaing Guek Eav (biệt danh Duch), cựu Giám đốc nhà tù S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ đã qua đời ở tuổi 78.

Reuters dẫn lời Người phát ngôn của Tòa án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) Neth Pheaktra cho biết Kaing Guek Eav (Duch), cựu Giám đốc trại giam Tuol Sleng (nhà tù S-21) khét tiếng tàn bạo của Khmer Đỏ, đã qua đời vào lúc 0 giờ 52 phút ngày 2/9 theo giờ Campuchia, tại Bệnh viện hữu nghị Khmer-Liên Xô ở thủ đô Phnom Penh.

Ông Neth Pheaktra từ chối cung cấp thêm chi tiết về cái chết của cựu đao phủ Khmer Đỏ này.

Kaing Guek Eav là thủ lĩnh đầu tiên của chế độ tàn bạo Khmer Đỏ bị tòa án ECCC kết tội phạm tội ác chống lại loài người vào năm 2010 và bị tuyên án tù chung thân vào năm 2012 sau khi tòa án do Liên hợp quốc bảo trợ bác bỏ đơn kháng cáo của y.

Kaing Guek Eav là kẻ đứng đầu ngành an ninh của Khmer Đỏ, chỉ huy Trung tâm an ninh S-21, thường gọi là nhà tù Tuol Sleng tại Phnom Penh trong bốn năm, sau khi Khmer Đỏ lên cầm quyền. Y đã trực tiếp giám sát và chỉ đạo việc tra tấn có hệ thống khoảng 17.000 tù nhân (có tài liệu nêu con số 20.000) bằng những cách thức man rợ, bạo tàn nhất.

Các dấu vết cùng hiện vật lưu giữ và trưng bày tại nhà tù Tuol Sleng (từng là trường học trước khi bị Khmer Đỏ biến thành nhà tù), nay là Bảo tàng Diệt chủng đã nói lên tội ác khủng khiếp, không thể chối cãi của chế độ Khmer Đỏ.

Trong giai đoạn 1975-1979, chế độ cầm quyền Khmer Đỏ tại Campuchia đã gây ra cái chết của khoảng 1,7 triệu người.

Ngày 16/11/2018, tòa án ECCC đã ra phán quyết các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan và Nuon Chea phạm tội ác diệt chủng trong Vụ án 002/02. Theo phán quyết, hai đối tượng này bị kết án tù chung thân. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ECCC kết án các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ tội danh này.

Ngày 4/8/2019, ECCC thông báo Nuon Chea đã qua đời ở tuổi 93 tại Bệnh viện hữu nghị Khmer-Liên Xô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại