Cựu GĐ Sở GD nói về việc bị "tố" bổ nhiệm cán bộ trước khi về hưu

Lệ Thuỷ |

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình Đoàn Đức Liêm khẳng định, ông không ký bổ nhiệm ai còn 1-2 năm công tác cũng như ký ở thời điểm đã có quyết định nghỉ hưu.

Những ngày qua, thông tin từ ngày 25/8/2015 đến 9/3/2016 ông Đoàn Đức Liêm, nguyên giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình, đã ký nhiều quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ trong ngành giáo dục trước thời điểm nghỉ hưu đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Để làm rõ hơn thông tin vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Đức Liêm về những nội dung có liên quan.

Cụ thể, ông Liêm khẳng định, ông có quyết định nghỉ hưu chính thức là ngày 1/6/2016 chứ không phải là ngày 7/3/2016. Và ông cũng không bổ nhiệm ai còn thời gian công tác 1-2 năm thì về hưu hay bổ nhiệm một vị hiệu trưởng nào như một số thông tin được đưa trên mạng.

Ông Liêm cho hay: "Ngày 15/3/2016 thì ông Đinh Quý Nhân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa về làm GĐ Sở GD&ĐT Quảng Bình".

Vì thế, từ ngày 15/3/2016 cho đến ngày 1/6/2016, ông Liêm cho biết, ông nghỉ công việc điều hành và để tân giám đốc sở làm việc.

"Còn việc công tác cán bộ thì tôi điều hành đến hết ngày 15/3. Trong thời điểm trước ngày 15/3, mọi việc diễn ra bình thường, bởi vì tôi còn đương chức thì còn phải chịu trách nhiệm điều hành các việc của ngành giáo dục chứ.

Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, số lượng đơn vị trực thuộc đông, nhiều (có đến khoảng 37 đơn vị trực thuộc) cho nên các diễn biến công việc trong đó có tổ chức cán bộ diễn ra như vậy là bình thường", ông Liêm nói.

Ông Liêm cũng xác nhận với chúng tôi, trong tháng 3/2016, ông có ký quyết định bổ nhiệm 2 cán bộ ở Sở. Trong đó một cán bộ về làm Phó trưởng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp thường xuyên của Sở và một người ở phòng Trung học.

"Các cán bộ được bổ nhiệm đều là những cán bộ tốt", ông Liêm chia sẻ thêm.

Cũng theo vị nguyên GĐ Sở GD tỉnh Quảng Bình này, quy trình bổ nhiệm các cán bộ đã có từ trước thời điểm ký quyết định bổ nhiệm chứ không phải đến sát ngày ông có quyết định nghỉ hưu mới có.

"Nếu đã nghỉ rồi thì ai lại cho ký như vậy", ông Liêm nói về thông tin ngày 7/3 có quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Sở trong khi ngày 9/3 ông vẫn ký quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Ông Thuật cho hay, ông sẽ cho kiểm tra những thông tin mà báo chí phản ánh.

Cựu GĐ Sở GD nói về việc bị tố bổ nhiệm cán bộ trước khi về hưu - Ảnh 1.

Phó Bí thư thường trực tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Trước đó, đã xuất hiện một số thông tin cho rằng, trước thời điểm nghỉ hưu, ông Đoàn Đức Liêm - nguyên GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã ký 5 quyết định bổ nhiệm cán bộ vào các chức danh thuộc phòng của Sở và hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, ký 4 quyết định điều động cán bộ thuộc các phòng trong Sở về các trường THPT và ngược lại.

Chỉ riêng ngày 9/3/2016, ông Liêm đã ký 4 quyết định và cũng trong tháng này còn ký thêm 2 quyết định bổ nhiệm. Một số người chỉ còn 1-2 năm nữa là nghỉ hưu nhưng cũng được điều động đến chỗ làm mới.

Và dù ngày 7/3/2016, ông Đinh Quý Nhân - GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình hiện nay đã được điều động đến nhận công tác tại Sở này nhưng ngày 9/3 (là sau khi ông Liêm đã nghỉ hưu) ông Liêm vẫn ký.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại