Cướp súng cảnh sát, bắt con tin tại tòa án ở Moskva: 3 bị cáo bị bắn chết

Hải Võ |

Một vụ nổ súng vừa xảy ra chiều 1/8 theo giờ địa phương tại một tòa án ở khu vực Moskva, Nga.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời nữ luật sư Sofia Rubasskaya, người có mặt tại hiện trường, cho hay đã có hơn 20 phát súng được bắn ra.

"Đã có một vụ nổ súng tại tòa, một vài nhân viên [của tòa] bị thương, một nữ sĩ quan chấp pháp cũng bị thương," bà Rubasskaya  nói.

Trong khi đó, một nữ luật sư khác - bà Diana Tatosova, trả lời Reuters qua điện thoại rằng bà được trưởng nhóm điều tra vụ việc cho biết 4 trong số 11 bị cáo tại phiên tòa đã chết.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của cảnh sát địa phương, bà Tatiana Petrova sau đó đính chính "3 bị cáo đã bị bắn chết và 2 kẻ khác bị thương khi cố mở đường từ thang máy tới cửa thoát hiểm để tẩu thoát".

Theo TASS, vụ nổ súng bắt đầu khi một vài thành viên băng đảng trong nhóm bị cáo tìm cách tước súng của nhân viên cảnh sát áp giải và bắt giữ các con tin.  

Svetlana Petrenko, phát ngôn viên Ủy ban điều tra Nga, cho biết một trong các đối tượng đã tìm cách bóp cổ sĩ quan áp giải khi ở trong thang máy.

"Cuối cùng, chúng đã đoạt được vũ khí của các nhân viên an ninh, nhưng một trong các sĩ quan kịp thời gọi Vệ binh quốc gia tiếp viện," bà nói.

TASS dẫn lời bà Nataly Osipova, phát ngôn viên Tòa án khu vực Moskva, cho biết vụ nổ súng xảy ra tại phiên tòa liên quan đến vụ xử các đối tượng tấn công khủng bố trên đường phố Moskva và sát hại hơn 10 người điều khiển xe mô-tô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại