Cuộc sống về già khốn khó, bệnh tật của những ngôi sao võ thuật Trung Hoa đình đám một thời

Trang Dung (t/h) |

Những ngôi sao võ thuật vang bóng một thời Lưu Gia Huy, Nguyên Hoa, Lương Tiểu Long, Vương Vũ tuổi xế chiều, họ đối mặt với bệnh tật ốm yếu và vất vả mưu sinh cuộc sống.

Vương Vũ

Cuộc sống về già khốn khó, bệnh tật của những ngôi sao võ thuật Trung Hoa đình đám một thời - Ảnh 1.

Vương Vũ tên thật là Vương Chính Quyền sinh năm 1943, tại Thượng Hải. Vào những năm thập niên 1960-1980, ông và Lý Tiểu Long được đánh giá thế hệ tiên phong cho dòng phim võ thuật.

Vương Vũ từng là nam diễn viên lập kỷ lục cát-xê cao nhất, lập nhiều kỷ lục doanh thu phòng vé cho đến khi Lý Tiểu Long xuất hiện. Từ năm 1967-1970, ông là ông hoàng phòng vé tại Hồng Kông.

Hơn 30 năm theo đuổi nghề diễn, Vương Vũ tham gia hơn 60 phim võ thuật, hành động bao gồm Độc thủ đại hiệp, Võ hiệp, Thất hồn, Hồ hiệp tiêm thủ, Long hổ đấu… Ông còn có biệt danh là "vua võ thuật thế hệ đầu" hay "Độc tí đao vương".

Theo đó, nam nghệ sĩ bị mắc bệnh tim mạch từ khá lâu, nhưng vì nặng tình với nghiệp diễn, Vương Vũ đã trì hoãn việc điều trị, dẫn đến tình trạng sức khỏe ngày càng xấu. Kết quả, ông bị đột quỵ 2 lần. Hiện tại, sao nam gạo cội phải ngồi xe lăn, ăn thông qua ống dẫn.

Tháng 11/2019, Vương Vũ được vinh danh thành tựu trọn đời ở giải Liên hoan phim Kim Mã. Tuy nhiên, do sức khỏe sa sút nghiêm trọng, ông không thể tham dự, phải nhờ con gái nhận thay.

Lưu Gia Huy

Cuộc sống về già khốn khó, bệnh tật của những ngôi sao võ thuật Trung Hoa đình đám một thời - Ảnh 2.

Lưu Gia Huy sinh năm 1955, là ngôi sao võ thuật nổi tiếng Hong Kong những năm 1970-1980. Ông nổi danh với các phim: Tây du ký (bản TVB), Thiếu Lâm tam thập lục phòng, Toàn cầu nhiệt luyến, Thi công kỳ án 2, Thiếu Lâm tự truyền kỳ 3, Võ quán ...

Cuộc sống về già khốn khó, bệnh tật của những ngôi sao võ thuật Trung Hoa đình đám một thời - Ảnh 3.

Thế nhưng, cuộc đời ông bỗng hóa bi kịch sau cơn bạo bệnh vào năm 2011. Lưu Gia Huy bị trúng phong dẫn đến bại liệt nửa người. Từ khi mắc bệnh, nhiều chuyện phiền muộn xảy đến với ông. Tài tử bị vợ con hắt hủi, người vợ quốc tịch Thái Lan đòi phân chia tài sản của ông.

Các con Gia Huy cũng không chăm lo cho bố. Chỉ có hai người nhà đến thăm nom Lưu Gia Huy là chị gái và một cháu gái của nam diễn viên. Ngoài ra, diễn viên Phàn Diệc Mẫn cũng dành thời gian giúp đỡ đàn anh. Cô được Gia Huy ủy thác thay ông giải quyết công việc.

Nhiều năm qua, nam diễn viên sống bằng tiền trợ cấp lẫn sự săn sóc tận tình của đồng nghiệp thân thiết. Hiện tại, tình hình sức khỏe của ông đã có chuyển biến tích cực, tinh thần phấn chấn hơn trước. "Tôi sẽ quên đi những chuyện không vui trước đây, cố gắng sống vui sống khỏe những ngày còn lại của cuộc đời", ông tâm sự.

Nguyên Hoa

Cuộc sống về già khốn khó, bệnh tật của những ngôi sao võ thuật Trung Hoa đình đám một thời - Ảnh 4.

Nguyên Hoa, tên thật là Dung Chí (SN 1950), là một diễn viên, diễn viên đóng thế, chỉ đạo hành động và đồng thời là võ sư người Hong Kong. Từ nhỏ, ông được sư phụ Vu Chiêm Nguyên nhận làm nhị đệ tử, lấy nghệ danh là Nguyên Hoa.

Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Vu sư phụ tại Học viện Kinh Kịch Hong Kong, ông cùng các sư huynh đệ được đào tạo kỹ lưỡng về võ thuật và kỹ thuật biểu diễn, lập thành nhóm Thất tiểu phúc nổi tiếng của thập niên 1960 tại Hong Kong.

Nguyên Hoa từng đoạt giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và Kim Tượng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Nhiều năm qua, Nguyên Hoa vắng bóng trên màn ảnh do thể trạng không cam nổi các cảnh hành động cường độ cao vì bị mắc bệnh tim. Từng có khoảng thời gian, ông chật vật kiếm ăn hàng ngày bằng đồng lương ít ỏi ở TVB, chi tiêu mua sắm hàng tháng bằng tiền trợ cấp xã hội .

Hiện tại, cuộc sống của ông đã khá hơn trước khi 2 con đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên, tuổi tác lớn và danh tiếng sa sút khiến ông không còn được mời đóng phim.

Lương Tiểu Long

Cuộc sống về già khốn khó, bệnh tật của những ngôi sao võ thuật Trung Hoa đình đám một thời - Ảnh 5.

Lương Tiểu Long sinh năm 1948, là cao thủ võ công thực thụ của làng giải trí xứ Cảng thơm. Khi mới 15 tuổi, ông theo học các môn phái võ học Vịnh Xuân Quyền và Karate. Trước khi trở thành diễn viên, Lương Tiểu Long đã thi đấu tại nhiều giải võ thuật đối kháng và giành huy chương.

Cùng với Địch Long, Lý Tiểu Long, Thành Long, ông được báo chí Trung Quốc gọi là "Tứ tiểu long" làng võ thuật. Ông nổi danh khắp châu Á nhờ Hoàng Phi Hồng tứ đại đệ tử, Kim Bảng anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp. Năm 2003, Lương Tiểu Long có vai diễn để đời Hỏa Vân trong Tuyệt đỉnh Kung Fu.

Vốn là một diễn viên tài năng, song sự nghiệp hoàng kim của Lương Tiểu Long lại sớm lụi tàn vì tính cách ngạo mạn. Nam diễn viên từng làm phật lòng người hâm mộ khi tự nhận mình giỏi hơn và khinh thường Lý Tiểu Long. Không chỉ vậy, hình ảnh của Lương còn bị hoen ố khi công khai ngoại tình với một cô gái trẻ.

Lương Tiểu Long ở tuổi 72 phải thuê nhà ở tại một khu phố ở Hong Kong với giá 7.000 HKD/tháng. Hàng ngày, hàng xóm thấy ông đi taxi hoặc xe bus đến các cửa hàng đồ ăn nhanh. Năm 2019, ông được mời tái xuất màn ảnh rộng, đóng chính trong Kung Fu Town. Tuy nhiên, bộ phim thất bại thảm hại về mặt doanh thu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại