Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án sát hại 3 người ở Bình Dương

Đình Trọng |

Công an Bình Dương khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can vụ sát hại 3 người trong một gia đình ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Ngày 26.4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương thực hiện các bước trong quy trình điều tra, để đẩy nhanh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi giết người.

Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án sát hại 3 người ở Bình Dương - Ảnh 1.

Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ án mạng sát hại 3 người trong một gia đình.

Được biết, nghi can Trần Trọng Luận sau khi gây án đã uống 50 viên thuốc cảm để tự tử nhưng bất thành. Hiện sức khỏe của đối tượng này không ổn định, được điều trị theo dõi tại bệnh viện và bị giám sát nghiêm ngặt.

Chiều 26.4, cán bộ công an và Viện kiểm sát đã vào bệnh viện để làm việc với đối tượng này.

Cung cấp thông tin cho báo chí, phía công an cho biết, bước đầu xác định nghi can Trần Trọng Luận gây án một mình, chưa phát hiện đồng phạm. Công an cũng không đưa ra nhận định vụ án do mâu thuẫn tình cảm hoặc do cướp tài sản.

Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án sát hại 3 người ở Bình Dương - Ảnh 2.

Nghi can Trần Trọng Luận tại cơ quan công an.

Bước đầu, nghi can khai do bực tức thua cờ bạc và thù vặt trong cuộc sống nên ra tay sát hại bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc) để trả thù.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay, qua công tác điều tra đã xác định đối tượng Phan Trọng Luận không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và đánh bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại