*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Châu Âu thiếu khí đốt trầm trọng, nhiều nước tăng cường sử dụng điện than. “Sự phục hưng của nhiên liệu hóa thạch” làm bài toán ứng phó biến đổi khí hậu càng thêm khó khăn
Không chỉ có được thị trường và lợi nhuận mới, “Sức mạnh Siberia” còn cho phép Nga củng cố vị thế chiến lược của mình.
Thủ tướng Ukraine Andreassey Goncharuk đã bình luận về kết quả của cuộc họp theo "định dạng Norman", Kiev sẽ đồng ý về thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Moscow, nhưng có thể chống lại trong bối cảnh của "cuộc chiến tranh khí đốt".
Moscow kì vọng dự án có thể thúc đẩy mối quan hệ chiến lược với Trung Quốc, một trong những quốc gia nhập khẩu khí lớn nhất thế giới.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố như vậy.
Theo văn phòng báo chí điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại để thảo luận nhiều vấn đề quốc tế khác nhau.
Tổng kết năm 2018, lượng cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho thị trường châu Âu và châu Á của Nga nhiều hơn Mỹ.
Đại biểu Quốc hội Ukraine Vadim Rabinovich ước tính nước này sẽ thiệt hại từ 3-5 tỉ USD mỗi năm nếu Nga quyết định "cắt" đường ống trung chuyển khí đốt sau khi hết hạn thỏa thuận.
Thủ tướng Đức Merkel khẳng định, Nga sẽ là một trong các nguồn cung cấp khí đốt cho nước Đức, như từ thời Chiến tranh Lạnh.
Kiev cho rằng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ còn nguy hiểm hơn cả Dòng chảy phương Bắc 2, vì sau khi đưa vào vận hành toàn bộ đường ống thì Ukraine cuối cùng sẽ bị mất chức năng là quốc gia trung chuyển khí đốt của Nga.
Đưa vào khai thác đường ống dẫn đầu thứ 2 trong đầu năm 2018, Nga đã tăng gấp đôi lượng dầu thô bán cho Trung Quốc trong bối cảnh mối quan hệ với phương Tây chưa được cải thiện.
Theo báo La Stampa (Italy), nếu Nga ngừng cấp khí đốt tới Italy, thì chỉ sau 2 tuần, quốc gia này sẽ rơi vào tình trạng khẩn cấp vì giá lạnh.
Tâm điểm