Cục điều tra liên bang Mỹ nêu quan ngại về an ninh quốc gia đối với TikTok

PV |

Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), ông Chris Wray ngày 02/12 đã nêu các quan ngại về an ninh quốc gia đối với TikTok, một ứng dụng chia sẻ video của Trung Quốc.

Theo ông Chris Wray, FBI quan ngại rằng chính phủ Trung Quốc có khả năng kiểm soát thuật toán của TikTok, qua đó thao túng nội dung và có thể sử dụng cho các chiến dịch gây ảnh hưởng. Giám đốc FBI cũng cho rằng, Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng này để thu thập dữ liệu về người sử dụng để phục vụ cho các hoạt động gián điệp truyền thống.

Cục điều tra liên bang Mỹ nêu quan ngại về an ninh quốc gia đối với TikTok - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AFP

Với lo ngại về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với TikTok, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump năm 2020 từng dọa sẽ cấm ứng dụng này ở Mỹ và gây sức ép để công ty mẹ ByteDance có trụ sở ở Bắc Kinh bán TikTok cho một công ty Mỹ. Các quan chức Mỹ và ByteDance hiện đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận nhằm giải quyết các mối quan ngại an ninh của Mỹ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại