Cuba diễu hành phản đối cấm vận của Mỹ và nỗ lực can thiệp Venezuela

Phạm Hà |

Hàng triệu người dân Cuba đã đổ ra đường diễu hành để phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ.

Ngày 1/5, hàng triệu người dân Cuba đã đổ ra đường diễu hành để phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người dân quốc đảo này, cũng như những nỗ lực của Mỹ nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Các cuộc diễu hành hàng năm diễn ra tại thủ đô Havana nhân ngày Quốc tế Lao động đã tạo cơ hội đầu tiên cho người dân quốc đảo này thể hiện công khai phản đối chính sách của Mỹ đối với khu vực.

Những người dân Cuba bày tỏ: “Chúng tôi tham gia diễu hành vì không ủng hộ lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào Cuba. Những người dân Cuba sinh sống tại đây sẽ xây dựng đất nước chứ không phải những người đang sinh sống bên ngoài lãnh thổ”.

“Tôi tham gia diễu hành để ủng hộ cuộc cách mạng và bảo vệ quyền của người dân Cuba. Chúng tôi cũng ủng hộ những người anh em tại Venezuela và Nicaragua đang đối mặt với sức ép lớn từ Mỹ”.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt thêm nếu quân đội Cuba tiếp tục ủng hộ cho chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng, có hơn 20.000 quân nhân Cuba đang ở Venezuela. Tuy nhiên, Cuba đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro vừa đẩy lui một cuộc đảo chính do thủ lĩnh phe đối lập Juan Guado tiến hành với sự tham gia của một nhóm nhỏ binh sĩ phản bội nhằm lật đổ chính quyền.

Nhiều quan chức chính quyền Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và một số nhân vật khác, liên tục đưa những thông điệp mang tính kích động bạo lực trong những diễn biến căng thẳng tại Venezuela.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định, vẫn đang kiểm soát hầu hết lãnh thổ và kêu gọi những người còn ủng hộ phe đối lập thay đổi quan điểm của mình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại