"Không có binh sĩ hoặc hoạt động quân sự nào của Cuba tại Venezuela"

Thế Giới & Việt Nam |

Trong một dòng tweet, ông Diaz-Canel đã bác bỏ cáo buộc của Washington rằng Cuba đang ủng hộ Chính phủ Maduro về mặt quân sự.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Diaz-Canel đã gọi Chính phủ của ông Maduro là chính phủ hợp pháp của Venezuela và nhấn mạnh Cuba sẽ sát cánh với Caracas.Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ Venezuela và phản đối lời đe dọa của Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Havana, do cáo buộc Cuba ủng hộ Caracas.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp đặt “lệnh cấm vận toàn diện và triệt để” đối với Cuba nếu như quốc đảo này không rút viện trợ an ninh khỏi Venezuela.Trong một dòng tweet khác, ông Diaz-Canel đã bác bỏ cáo buộc của Washington rằng Cuba đang ủng hộ Chính phủ Maduro về mặt quân sự.

Ông Diaz-Canel nêu rõ: “Không có binh sĩ hoặc hoạt động quân sự nào của Cuba tại Venezuela. Người dân Cuba kiên quyết phản đối lời đe dọa của (Tổng thống) Trump áp đặt cấm vận toàn diện và triệt để nhằm vào Cuba”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại