TT Venezuela Maduro tuyên bố đánh bại đảo chính, bác tin đào tẩu sang Cuba

Ban Quốc Tế |

09:20 ngày 01/05/2019

Tổng hợp diễn biến


- Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu trước người dân Venezuela vào khoảng 21h ngày thứ Ba (30/4), lần đầu tiên kể khi cuộc nổi dậy do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido phát động bắt đầu vào sáng cùng ngày. Ông khẳng định "đảo chính" đã bị đánh bại và các thủ phạm đang "bị thẩm vấn".

- Guaido đăng tải một video khoảng 1 tiếng rưỡi trước phát biểu của Maduro, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống chính phủ. Ông Guaido gọi diễn biến ngày 30/4 là "nổi dậy hòa bình" và bác bỏ cáo buộc đây là âm mưu đảo chính.

- Trong diễn văn trên truyền hình, ông Maduro được tháp tùng bởi bộ trưởng quốc phòng Vladimir Padrino, trái ngược với khẳng định trước đó của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton rằng ông này cùng một số nhân vật cấp cao của chính phủ sắp đào tẩu.

- Tổng thống Maduro bác bỏ thông tin của Mỹ rằng ông có kế hoạch chạy sang Cuba nhưng được Nga thuyết phục ở lại Venezuela.

- Tổng thống khẳng định một số phần tử đảo chính đã chạy tới đại sứ quán Brazil tại Caracas.

- Hiện không có thông tin gì về tung tích của ông Juan Guaido.

09:01 ngày 01/05/2019

Ông Maduro bác bỏ tin đào tẩu sang Cuba

Tổng thống Nicolas Maduro xác nhận một số quân nhân dính líu vào vụ nổi dậy nhằm lật đổ chính quyền đã chạy tới đại sứ quán Brazil ở Caracas.

Ông cũng bác bỏ thông tin của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó, nói rằng ông chuẩn bị đào tẩu tới Cuba nhưng được người Nga thuyết phục nên ở lại.

Trong khi đó, khẳng định của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 30/4 rằng một số nhân vật chủ chốt trong chính phủ Maduro - bao gồm Bộ trưởng quốc phòng Vladimir Padrino Lopez - cam kết chuyển giao quyền lực cho phe đối lập dường như đã bị chứng minh là trái với thực tế, khi ông Parino Lopez xuất hiện ngay bên cạnh tổng thống Maduro trong bài phát biểu trên truyền hình mới đây.

TT Venezuela Maduro tuyên bố đánh bại đảo chính, bác tin đào tẩu sang Cuba - Ảnh 1.

Bộ trưởng quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez ngồi bên tay trái tổng thống Nicolas Maduro khi ông phát biểu trên truyền hình tối 30/4 (giờ địa phương)

08:52 ngày 01/05/2019

RT: Âm mưu đảo chính thất bại, ông Guaido kêu gọi người ủng hộ tiếp tục Chiến dịch Tự do

Thủ lĩnh đối lập uan Guaido kêu gọi người ủng hộ tiếp tục biểu tình chống chính phủ trong ngày 1/5 và khẳng định quân đội đứng về phía ông, sau khi các cuộc tuần hành ngày 30/4 thất bại trong việc buộc tổng thống Nicolas Maduro ra đi.

"Hôm nay, chúng ta đã khởi đầu giai đoạn cuối cùng của Chiến dịch Tự do. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với tinh thần mạnh hơn bao giờ hết," Guaido phát biểu tối 30/4 trong video được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của ông này.

"Chúng ta biết rằng khởi đầu sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta đã thấy rằng có những binh sĩ sẵn sàng bảo vệ hiến pháp, và vẫn còn nhiều người như thế nữa," ông Guaido tuyên bố, từ chối thừa nhận rằng phần lớn giới chức quân sự vẫn trung thành với tổng thống Maduro sau các vụ biểu tình bạo lực.

Ngày 30/4, các đám đông ủng hộ Guaido đã tuần hành ở Caracas và di chuyển về Dinh tổng thống cùng một nhóm nhỏ những người mặc quân phục. Người ủng hộ ông Maduro cũng tập trung bên ngoài Dinh để thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ.

08:10 ngày 01/05/2019

Tổng thống Maduro xuất hiện giữa các chỉ huy quân đội, tuyên bố đảo chính bị đánh bại

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định cuộc binh biến do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido phát động đã bị đánh bại và tuyên bố Venezuela sẽ không bao giờ đầu hàng trước "các lực lượng đế quốc".

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Maduro xuất hiện giữa các nhân vật chính trị và quân sự cấp cao. Ông cũng đánh giá cao sự dũng cảm của lực lượng vũ trang Bolivar.

TT Venezuela Maduro xuất hiện giữa các tướng lĩnh quân đội, tuyên bố đảo chính đã bị đánh bại - Ảnh 1.

Tổng thống Maduro phát biểu trước toàn dân Venezuela

Maduro nói chính phủ của ông sẽ tiếp tục thắng lợi và chính quyền sẽ tiếp tục duy trì tinh thần thép để bảo vệ đất nước. 

Tổng thống thông báo, cuộc nổi dậy được xác định vào lúc 4h15 sáng ngày 30/4 (giờ địa phương) do Leopoldo Lopez dẫn dắt. Theo đó, các nhóm nổi dậy được vũ trang hạng nặng đã bị đánh bại bởi lực lượng vũ trang bao gồm quân đội và Vệ binh quốc gia Bolivar.

Ông Maduro cáo buộc âm mưu kích động xung đột trong nội bộ Venezuela có thể bị lợi dụng làm cái cớ để nước ngoài "thò móng vuốt vào Venezuela".

Ông khẳng định, đến trưa ngày 30/4, 80% binh sĩ dính líu vào âm mưu đảo chính đã từ bỏ Guaido. Chỉ một nhóm nhỏ khoảng 30 quân nhân ở lại và "trao linh hồn cho âm mưu đảo chính cực hữu".

"80% các binh sĩ đi theo đảo chính đã bị gài bẫy... Họ được thông báo là đang tiến hành một chiến dịch khác, nhưng ngay khi nhìn thấy Leopoldo Lopez và các lãnh đạo đối lập thì họ đã bỏ đi."

TT Venezuela Maduro xuất hiện giữa các tướng lĩnh quân đội, tuyên bố đảo chính đã bị đánh bại - Ảnh 2.

Các chỉ huy quân đội cấp cao xuất hiện bên cạnh ông Maduro

Theo tổng thống Maduro, những thủ phạm trong vụ đảo chính đang bị thẩm vấn. "Chuyện này không thể không bị trừng phạt... tất cả những kẻ liên quan phải đầu hàng," ông nói.

Trong bài phát biểu, ông Maduro cũng thông báo bổ nhiệm ông Gustavo Gonzalez Lopez làm lãnh đạo cơ quan tình báo Sebin.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để chống lại vụ đảo chính mà phe đối lập đang cố gắng thực hiện.

Theo ông, tất cả những nhóm tiến về Dinh tổng thống gây bạo loạn sẽ bị đánh bại và quân đội sẽ sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết.

Ông cũng khẳng định, những quân nhân ủng hộ phe đối lập đang bị "lừa dối".


07:54 ngày 01/05/2019

Nga phản pháo cáo buộc khuyên ông Maduro không rời Venezuela, xuất hiện tin đồn Maduro sắp phát biểu

Đáp trả tuyên bố trước đó của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng Nga thuyết phục tổng thống Maduro không lên máy bay tới Cuba, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga bà Maria Zakharova khẳng định thông tin này là giả mạo.

"Washington đã cố gắng hết sức để hạ bệ quân đội Venezuela và hiện sử dụng tin giả như một phần của cuộc chiến thông tin", bà Zakharova trả lời CNN.

TT Venezuela Maduro xuất hiện giữa các tướng lĩnh quân đội, tuyên bố đảo chính đã bị đánh bại - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Trung Quốc, Cuba và Nga hiện vẫn là những bên ủng hộ chính của ông Nicolas Maduro. Moskva gần đây đã xác nhận họ đã gửi gần một trăm cố vấn quân sự đến Venezuela. Cuba bị tổng thống Mỹ Trump đe dọa áp cấm vận toàn diện với cáo buộc cử lực lượng can thiệp tình hình Venezuela.

Trong khi đó, một diễn biến kịch tính xuất hiện ở Caracas khi có tin đồn rằng tổng thống Maduro chuẩn bị phát biểu trước toàn quốc - lần xuất hiện đầu tiên của ông kể từ Juan Guaido kêu gọi phát động "binh biến" hôm 30/4.

TT Venezuela Maduro xuất hiện giữa các tướng lĩnh quân đội, tuyên bố đảo chính đã bị đánh bại - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

07:44 ngày 01/05/2019

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido: Không phải là đảo chính mà là nổi dậy hòa bình

Ông Guaido kêu gọi "toàn dân Venezuela xuống đường" ngày 1/5 nhằm buộc tổng thống Nicolas Maduro chuyển giao quyền lực.

Thủ lĩnh đối lập nói rằng hành động của ông không phải là một cuộc đảo chính mà là "nổi dậy hòa bình", và một lần nữa tuyên bố chính phủ Maduro "không được lực lượng vũ trang ủng hộ".

07:37 ngày 01/05/2019

Tổng thống Maduro: Lực lượng vũ trang cam kết trung thành tuyệt đối

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định toàn bộ chỉ huy quân sự nước này đều trung thành với chính phủ, giữa bối cảnh thủ lĩnh đối lập Juan Guaido kêu gọi người ủng hộ nổi dậy đảo chính.

Maduro cho biết ông đã trao đổi với tất cả các quan chức quân đội cấp cao của lực lượng vũ trang, và được họ bảo đảm "trung thành tuyệt đối với hiến pháp và đất nước".

Chủ tịch quốc hội lập hiến Venezuela Diosdado Cabello thì cho hay  tình hình vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, và ý định đảo chính của nhóm nhỏ quân nhân đã bị chặn đứng trước sự đoàn kết của nhân dân và quân đội, nhằm bảo vệ trật tự hiến pháp.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Maduro đã sẵn sàng lên máy bay rời Venezuela, nhưng Nga thuyết phục ở lại - Ảnh 1.

Binh sĩ Venezuela đóng gần căn cứ không quân Generalisimo Francisco de Miranda, Caracas, Venezuela, ngày 30/4/2019 (Ảnh: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) khẳng định tất cả các đơn vị thuộc 8 quân khu quốc phòng toàn diện trên lãnh thổ Venezuela vẫn hoạt động bình thường và sẽ tiếp tục tuân thủ hiến pháp dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh trung thành với tổng thống Maduro.

Trong khi đó, phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho rằng tất cả các âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính quyền hợp hiến sẽ bị đánh bại trước sự đoàn kết của nhân dân và quân đội Bolivar, đồng thời khẳng định nhân dân Venezuela sẽ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ thế lực nào.

07:15 ngày 01/05/2019

RT: Một lãnh đạo và 25 quân nhân ủng hộ phe đối lập xin tị nạn

Hãng RT (Nga) cho hay, Leopoldo Lopez - một lãnh đạo phe đối lập Venezuela - đã xin tị nạn tại đại sứ quán Chile ở Caracas, trong khi ít nhất 25 quân nhân ủng hộ ông Juan Guaido đã đề nghị tị nạn ở Brazil.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Maduro đã sẵn sàng lên máy bay rời Venezuela, nhưng Nga thuyết phục ở lại - Ảnh 1.

Ông Guaido (trái) và ông Lopez (Ảnh: Reuters)

Lopez bị giam lỏng tại nhà từ năm 2017, nhưng đã được nhìn thấy xuất hiện bên cạnh ông Guaido vào sáng 30/4 để ủng hộ cho cuộc nổi dậy do ông này phát động.

Trưa ngày 30/4, ngoại trưởng Chile Roberto Ampuero tweet rằng ông Lopez cùng vợ là Lilian Tintori và con gái của họ đang "làm khách" tại phái bộ ngoại giao Chile ở Caracas. Ông nói thêm rằng Chile "tái khẳng định cam kết với các nhà dân chủ Venezuela".

Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng trước, theo Antonio Ledezma, cựu thị trưởng Caracas và là chính khách đối lập, Leopoldo López không xin tị nạn ở Chile và "không còn ở trong cơ sở ngoại giao" Chile.

Ngoại trưởng Chile Roberto Ampuero sau đó lên tiếng, cho biết Lopez cùng vợ đã di chuyển tới đại sứ quan Tây Ban Nha, nhưng không đề cập tung tích con gái của hai người. Ampuero cho biết đây là quyết định cá nhân của ông Lopez, bởi đại sứ quan Chile đã có những vị khách khác cư trú.

Trong khi đó, RT cho hay, ít nhất 25 binh sĩ vũ trang ủng hộ Guaido đã xin tị nạn tại đại sứ quán Brazil ở Caracas, nhưng không có sĩ quan nào trong nhóm này.

06:53 ngày 01/05/2019

Ông John Bolton: 3 trợ lý cấp cao của ông Maduro cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định "mọi phương án" vẫn được đặt trên bàn lựa chọn để phản ứng với tình hình ở Venezuela.

Bolton cho biết ba trợ lý cấp cao của ông Maduro đã cam kết sẽ thiết lập một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình cho phe đối lập. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Bolton nêu tên Bộ trưởng quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino, Chánh án Tòa án tối cao Maikel Moreno và chỉ huy Đội cận vệ tổng thống Ivan Rafael Hernandez Dala là những người được cho là đối thoại với Mỹ.

Cố vấn an ninh Mỹ cũng chỉ trích Cuba hậu thuẫn chính quyền Maduro và cho biết Mỹ đã cảnh báo Nga không can thiệp vào tình hình Venezuela.

Ông Bolton cũng lên Twitter gửi thông điệp đến các trợ lý của Maduro, tuyên bố "thời gian của các vị đã hết".

"Đây là cơ hội cuối cùng," Bolton viết. "Hãy chấp nhận sự ân xá của Tổng thống lâm thời Guaido, bảo vệ Hiến pháp, phế truất ông Maduro, và chúng tôi sẽ đưa các vị ra khỏi danh sách trừng phạt. Còn nếu ở lại với Maduro thì hãy cùng đắm thuyền."

TT Venezuela Maduro xuất hiện giữa các tướng lĩnh quân đội, tuyên bố đảo chính đã bị đánh bại - Ảnh 2.

John Bolton phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30/4/2019 (Ảnh: Douglas Christian/ZUMA Wire/REX/Shutterstock)

06:46 ngày 01/05/2019

Ông Trump đe dọa cấm vận Cuba nếu không rút quân khỏi Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một loạt dòng tweet vào tối 30/4 sau khi thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố đảo chính, trong đó ông chủ Nhà Trắng gửi cáo buộc lực lượng Cuba can thiệp vào diễn biến ở Venezuela.

"Nếu các binh sĩ và dân quân Cuba không lập tức xuống thang các hành động quân sự và chiến dịch khác nhằm gây ra chết chóc và phá hoại Hiến pháp Venezuela thì một lệnh cấm vận toàn diện, cùng với những biện pháp trừng phạt cấp cao nhất, sẽ được áp đặt lên Cuba," ông Trump viết. 

"Nhiều kỳ vọng tất cả binh sĩ Cuba sẽ trở lại hòn đảo của họ một cách hòa bình."

Chính quyền ông Trump đã tuyên bố ủng hộ toàn diện ông Guaido sau khi ông xuất hiện trong một video vào sáng 30/4 (giờ địa phương), với các binh sĩ vây quanh và tuyên bố tiến hành "bước cuối cùng" trong chiến dịch giành lấy chính quyền từ tổng thống Maduro.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Maduro đã sẵn sàng lên máy bay rời Venezuela, nhưng Nga thuyết phục ở lại - Ảnh 1.

Ông Juan Guaido trong video ngày 30/4

Ông Trump cùng giới chức Mỹ đã đăng nhiều dòng tweet ủng hộ Guaido. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton xuất hiện tại Nhà Trắng, tuyên bố diễn biến ở Venezuela đã đi tới thời điểm quan trọng.

06:30 ngày 01/05/2019

Ngoại trưởng Mỹ: Ông Maduro đã sẵn sàng lên máy bay rời Venezuela, nhưng Nga thuyết phục ở lại

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời phỏng vấn CNN ngày 30/4, khẳng định tổng thống Nicolas Maduro "đã có máy bay đợi sẵn trên đường băng" và sẵn sàng rời khỏi đất nước để lưu vong tại Cuba, tuy nhiên ông được Moskva thuyết phục không rời vị trí.

Trong khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido phát động quân đội Venezuela và người dân giành chính quyền và Mỹ kêu gọi giới chức hàng đầu chính quyền Maduro đào tẩu, ngoại trưởng Pompeo tin rằng cuộc nổi dậy của phe đối lập đã đến gần thành công.

"Chúng tôi đã theo dõi cả ngày, và đã rất lâu từ khi người ta nhìn thấy ông Maduro," Pompeo nói với CNN. "Ông ấy có một máy bay trên đường băng và đã sẵn sàng rời khỏi [Venezuea] sáng nay (30/4) - theo chúng tôi biết, nhưng người Nga đã ra tín hiệu rằng ông nên ở lại."

"Chúng tôi nghĩ rằng tình hình đang hết sức thuận lợi," ông nói thêm. "Chúng tôi biết có nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Maduro chuẩn bị ra đi."

Theo ông Pompeo, máy bay của ông Maduro dự kiến bay với thủ đô Havana, Cuba, nhưng không đề cập việc Mỹ có mở ra lối thoát an toàn cho tổng thống Venezuela hay không.

"Ông Maduro hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta bước lên chiếc máy bay đó," Pompeo nói. Được hỏi thông điệp này có hàm ý gì, ngoại trưởng Mỹ nói thêm: "Ông ta hiểu kỳ vọng của chúng ta (Mỹ)."

Trong khi ngoại trưởng Pompeo cáo buộc Nga cản trở chuyển giao quyền lực tại Venezuela, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng tải dòng tweet vào tối 30/4 (giờ Mỹ) và đe dọa Cuba, nhưng không nhắc đến Nga.

Lựu đạn hơi cay được sử dụng ở đường phố Venezuela

06:27 ngày 01/05/2019

Tổng hợp diễn biến ngày 30/4

- Vào sáng 30/4 (giờ địa phương), thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guiado xuất hiện cùng một số binh lính được trang bị vũ khí, kêu gọi cuộc nổi dậy trong quân đội nhằm lật đổ Tổng thống Marudo.

- Một cuộc đụng độ đã nổ ra lựu đạn hơi cay xuất hiện trên đường phố Caracas. Tuy nhiên, chính phủ Tổng thống Marudo khẳng định, đây chỉ là cuộc đảo chính quy mô nhỏ và nằm trong tầm kiểm soát.

- Quân đội Venezuela thề trung thành với Tổng thống Marudo.

- Dư luận quốc tế thể hiện quan điểm trái chiều về tình hình Venezuela. Một số quốc gia như Nga, Mexico, Cuba... ủng hộ TT Marudo, kêu gọi gìn giữ hòa bình. Một số quốc gia khác như Mỹ, Brazil... ủng hộ phe đối lập.

- Phía ông Guiado tuyên bố sự kiện này sẽ còn diễn ra trong vài ngày tới, trong khi chính quyền TT Marudo cam kết duy trì hòa bình, đồng thời cáo buộc Washington đứng sau vụ đảo chính này.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại