Cú sốc mới với Nga ở Syria: An-26 rơi, trong 27 sĩ quan thiệt mạng có 1 thiếu tướng

Trung Phạm |

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân chính khiến chiếc An-26 gặp nạn. Không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay đã bị bắn rơi.

Một thiếu tướng, 26 sĩ quan chỉ huy và quân nhân chuyên nghiệp cùng các binh lính hợp đồng (tổng số 39 người), tất cả đều đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay An-26 tại Syria ngày 6/3/2018.

Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết như vậy trong một thông báo mới nhất vừa đưa ra.

"Vụ thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 27 sĩ quan, trong đó có một thiếu tướng, cùng với các quân nhân chuyên nghiệp và binh lính hợp đồng. Không có thường dân nào trên chiếc máy bay An-26".

Trước đó, theo thông báo ban đầu, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn là 32 người.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, điều kiện thời tiết lúc máy bay hạ cánh là khá tốt. Phi công điều khiển dày dặn kinh nghiệm và đã tích lũy được trên 3.000 giờ bay.

"Vào lúc chiếc An-26 hạ cánh, các điều kiện thời tiết diễn ra bình thường. Chiếc máy bay thực hiện chuyến bay từ Căn cứ không quân Kuveyris (Aleppo) tới Hmeymim. Chỉ huy phi hành đoàn là một phi công cấp 1 đã có hơn 3.000 giờ bay tích lũy loại máy bay này"

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, phi công lái chiếc An-26 bị rơi đã hạ cánh xuống Căn cứ Hmeymim rất nhiều lần trước đây.

Máy bay vận tải quân sự Antonov An-26 của Nga đã bị rơi trong quá trình hạ cánh xuống phi trường Hmeymim vào lúc khoảng 15:00 (giờ Moscow). Máy bay chạm đất cách đường băng chỉ khoảng 500 m.

Theo thông tin điều tra ban đầu của Bộ Quốc phòng Nga, lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân chính khiến An-26 gặp nạn. Không có dấu hiệu nào cho thấy chiếc máy bay đã bị bắn rơi.

Cú sốc mới với Nga ở Syria: An-26 rơi, trong 27 sĩ quan thiệt mạng có 1 thiếu tướng - Ảnh 1.

Máy bay vận tải quân sự hai động cơ Antonov An-26

An-26 là dòng máy bay vận tải quân sự hai động cơ được thiết kế từ những năm 1960 nhưng hiện vẫn được Nga và nhiều nước khác trên thế giới sử dụng. Nó có thể vận chuyển được tối đa 38 hành khách, không bao gồm phi hành đoàn, và khoảng 5.500 kg hàng hóa.

Các chuyên gia quân sự cho biết, mặc dù đã ngưng sản xuất từ cách đây hơn 30 năm nhưng An-26 vẫn là dòng máy bay đáng tin cậy và vòng đời hoạt động đã được kéo dài thành công.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên máy bay An-26 gặp nạn tại Syria. Tháng 1/2015, một chiếc An-26 do Quân đội Syria vận hành cũng đã bị rơi trong lúc hạ cánh xuống sân bay quân sự Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib Governorate.

Nga bắt đầu duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria từ năm 2015 khi tham gia chiến dịch chống các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) tại đây. Hiện Moscow vẫn có hai căn cứ quân sự tại Syria: Căn cứ không quân Hmeymin và Cơ sở hải quân Tartus.

Máy bay quân sự An-26 của Nga rơi tại Syria ngày 6/3/2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại