Cụ ông mất mạng vì đòi 5.000 đồng tiền ăn bài

T.Nốt |

Bị cho rằng chưa trả 5.000 đồng tiền thua bài nên Phước dùng chân đạp cụ ông đáng tuổi cha mình dẫn đến tử vong.

Ngày 7-3, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Phước (46 tuổi; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú ) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân của vụ án này là cụ ông Đ.V.K. (67 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trường, huyện An Phú).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 27-2, ông K. đi đám giỗ nhà người quen ở xã Đa Phước. Đến 12 giờ cùng ngày, cụ K. tham gia đánh bài tiến lên ăn tiền với mỗi ván là 5.000 đồng để "giết" thời gian.

Sau thời gian ngồi đánh bài suốt 3 tiếng đồng hồ, cụ K. cho rằng Phước chơi ăn gian và chưa chung 5.000 đồng cho ván bài trước đó đã thua nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc nãy, Phước đứng dậy dùng chân đạp vào ngực làm cụ K. ngã xuống đất bất tỉnh rồi tử vong sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết luận cụ K. bị chấn thương phần mềm bên ngoài ngực trái.

Cú ngã cũng làm cụ ông gãy kín và nứt 3 xương sườn, tụ máu ở tim rồi vỡ theo chiều ngang và thủng màn phổi gây tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại