Hoảng hốt với "Nghệ nhân lái xe bằng chân"

Luna |

Không dùng đến tay, người này lại lấy chân để điều khiển vô-lăng lái xe lưu thông trên đường ngay giữa ban ngày.

Ngày hôm qua (7/8), trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip khiến dân mạng không khỏi bàng hoàng, hoảng hốt. Trong đoạn clip ngắn đó, người xem có thể thấy một cách tham gia giao thông đầy nguy hiểm.

Theo đó, người chủ phương tiện lại không dùng tay để cầm vô-lăng ô tô mà lại làm điều này bằng chân trái.

Kèm theo đó là đoạn chia sẻ: "Em có thằng bạn ở quê mới lên, hoàn cảnh khá tội nghiệp. Ngày trước chiến tranh, không may bố nó nhiễm chất độc màu da cam.

Giờ tuy nó bị liệt 2 tay nhưng vẫn yêu đời và làm nhiều việc có ích cho xã hội bằng 2 chân, đáng khen lắm ạ.

Em mún chia sẻ clip này để coi như lời nhắn nhủ của thằng bạn em tới những người khuyết tật hãy cố gắng để thực hiện những ước mơ trong cuộc sống." 

 

Không lâu sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng với hàng trăm loạt bình luận và chia sẻ.

Tuy nhiên, với những tình huống như này thì lời khen thì chẳng có mà lời chê trách lại rất nhiều. Bởi lẽ, hành động này có nguy cơ gây hại cho người đi đường rất cao.

Người dùng Hưng Quốc Phùng bình luận: "Chỉ thấy đi kiểu này gây nguy hiểm cho người khác chứ tài giỏi gì. Đi thì cứ lách vào trong, lượn ra ngoài làm cản trở phương tiện".

Cùng quan điểm trên, bạn Đức Thịnh lên tiếng: "Nhớ 1 câu trước vô lăng là mạng sống... Hay ho cái gì mà thể hiện. Đến lúc húc vào đâu hay vào ai thì mới sáng mắt lên. Hành động có suy nghĩ chút đi!

Phạm Việt Anh viết: "Giỏi giang cái nỗi gì! Coi thường tính mạng của người khác một cách khó chấp nhận.

Mọi người cứ thử tượng tưởng, đang đi xe mà bị người khác đâm vào mình và biết rằng họ dùng chân để lái xe thì có điên tiết không?"

"Mạng sống của mình có thể không tiếc nhưng nên tiếc cho người khác với. Bây giờ ông đã cụt tay rồi, ông muốn ai cũng phải giống như ông mới hài lòng sao?

Đi đường như này quá sức nguy hiểm, chẳng có gì là hay ho, giỏi giang ở đây cả. Nếu khéo léo thật thì hãy làm điều gì có ích hơn là ngồi sau vô lăng thể hiện và gây nguy hiểm cho người xung quanh" - Thành Chung cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại