Cô gái Điện Biên tiếc vì sang Hàn Quốc mà không thể PTTM

Hương Trà |

Tuy không thể phẫu thuật thay đổi diện mạo, nhưng làn da của Nguyễn Thị Huế đã được điều trị để trở nên sáng và mịn hơn.

Nhân vật mới nhất trong chương trình "Thay đổi cuộc sống" là cô gái Nguyễn Thị Huế (Sn 1991), hiện đang là tình nguyện viên của khoa Xét nghiệm, bệnh viện Đa khoa Điện Biên.

Nỗi ám ảnh, sự tự ti về gương mặt nhiều sẹo và mụn luôn bám đuổi cô gái trẻ, khiến cô gặp nhiều khó khăn trong chuyện giao tiếp hàng ngày.

Thế rồi may mắn đã mỉm cười với Huế, khi cô trở thành nhân vật trong chương trình "Thay đổi cuộc sống" và được sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ.

Thay đổi cuộc sống - Nguyễn Thị Huế

Sau 3 tháng ở Hàn Quốc, so với các nhân vật trước, Nguyễn Thị Huế là nhân vật ít có sự thay đổi nhiều nhất.

Bởi khi ở Hàn, các bác sĩ đã phát hiện Huế nhiễm virút viêm gan B và với tình trạng sức khỏe như vậy, cô đã không thể phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, thay vào đó làn da sần nhiều sẹo và mụn của Huế đã được các bác sĩ Hàn điều trị triệt để tới 60%. Trở về Việt Nam, Huế sẽ tiếp tục điều trị căn bệnh viêm gan B và cô sẽ có cơ hội PTTM sau khi khỏi bệnh.

 Nguồn clip: Chương trình thay đổi cuộc sống/VTV2

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@ttvn.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

Ngoài ra bạn còn cơ hội nhận được 500 nghìn đồng tiền thưởng dành cho bài viết xuất sắc nhất trong ngày!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại